Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Ngô Chuyên| 15/08/2020 16:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 15/8, hơn 5600 học sinh bước vào làm kiểm tra tư duy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Từ sáng sớm nhiều thí sinh đã có mặt tại cổng trường để xếp hàng, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước lúc bước vào thi.

Bài thi kiểm tra tư duy Trường  ĐH Bách khoa Hà Nội nhằm triển khai xét tuyển kết hợp (sử dụng kết quả thi THPT 2020 và kết quả bài kiểm tra tư duy), dự kiến chiếm khoảng 30 – 35% tổng chỉ tiêu đào tạo. Nhiều thí sinh chia sẻ, ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào trường, các em còn muốn tận dụng thêm cơ hội xét tuyển kết hợp cho mình.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu giờ chiều rất nhiều thí sinh có mặt ở cổng trường để xếp hàng, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào điểm thi. Cũng tại đây, đội ngũ cán bộ trường thi sẽ nhắc nhở các thí sinh không mang điện thoại hay vật dụng cấm theo quy định của Bộ GD-ĐT vào phòng thi.

Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Dẫu 13 giờ 30 thí sinh mới bước vào phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi, tuy nhiên từ rất sớm phụ huynh, thí sinh đã có mặt tại cổng trường. Trước lúc vào trường thi, đội ngũ cán bộ của trường sẽ kiểm tra một lượt thông tin của thí sinh. Ảnh Ngô Chuyên.

Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Để thuận tiện cho các thí sinh, trường đã tổ chức đón và kiểm tra ở tất cả các cổng của trường. Đồng thời, thí sinh cũng xếp hàng theo thứ tự. Những thí sinh tham gia bài kiểm tra tư duy này đã phải qua một vòng sơ tuyển của trường. Ảnh Ngô Chuyên.

Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Nhằm chống tình trạng thi hộ, ngay từ điểm vào cổng cán bộ của nhà trường đã phải ra soát, đối chiểu ảnh và các thông tin cá nhân trong thẻ dự thi. Ảnh Ngô Chuyên.

Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Kiểm tra thân nhiệt là bước không thể thiếu trước khi vào trường thi. Ảnh Ngô Chuyên.

Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Sau khi kiểm tra thông tin, các thí sinh sẽ được sát khuẩn tay, nghe chỉ dẫn đến phòng thi đồng thời các tình nguyện viên sẽ nhắc nhở đeo khẩu trang trong quá trình đi vào trường thi. Ảnh Ngô Chuyên.

Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Vẫn luôn đặt tiêu chí an toàn, công bằng cho thí sinh lên hàng đầu bởi vậy các giám thi được cử coi thi là những người có chuyên môn để chống tình trạng gian lận trong thi cử. Trước lúc vào phòng thi, các thí sinh sẽ phải cởi khẩu trang để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ một lần nữa.  Ảnh Ngô Chuyên.

Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Thí sinh trong phòng thi được bố trí ngồi theo đúng quy định giãn cách, đồng thời phải luôn đeo khẩu trang trong quá trình làm bài. Trước lúc bước vào thời gian chính thức, cán bộ coi thi nhắc nhở các thí sinh đang có điện thoại, thiết bị thu, phát hay những vật dụng cấm mang vào phòng thi phải mang ra ngoài. Ảnh Ngô Chuyên.

Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Hơn 5.600 thí sinh tham gia bài kiểm tra tư duy với 2 địa điểm Hà Nội và Thanh Hóa. Ảnh Ngô Chuyên.

Bài kiểm tra tư duy vào chiều ngày 15/8 gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, trong đó nội dung về Toán và Đọc hiểu, với thời gian làm bài 120 phút.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh xếp hàng dài để dự thi bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội