Sáng 5/9, cùng với cả nước, hàng triệu học sinh các tỉnh, thành phố phía Nam hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
* Tại TP.HCM

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 2,6 triệu học sinh TP.HCM bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trong không khí háo hức, phấn khởi.
Tại các điểm trường, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới diễn ra chỉn chu, nghiêm túc. Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp tại trường và trực tuyến theo chương trình chung trên quy mô toàn quốc.
Điểm cầu chính của TP.HCM được đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (phường An Đông). Các cơ sở giáo dục trên địa bàn kết nối, theo dõi chương trình khai giảng.
Tham dự điểm cầu chính có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được…

Theo ghi nhận, lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại điểm trường chính Trường THPT Trần Khai Nguyên diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh.
Công tác chuẩn bị được nhà trường thực hiện chu đáo, các khu vực tổ chức buổi lễ được sắp xếp ngăn nắp. Đây là điểm cầu chính của TP.HCM, kết nối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn để theo dõi chương trình khai giảng chung toàn quốc sáng 5/9.

Trong năm học 2026-2027, TP.HCM tăng 96.258 học sinh, nâng tổng số lên 2.621.038 em. Đây là con số kỷ lục về quy mô học sinh của thành phố từ trước đến nay.
Trong đó, công lập có gần 2,2 triệu học sinh và ngoài công lập hơn 427.000 học sinh.


So với năm học trước, năm học này bậc mầm non tăng mạnh nhất với hơn 46.982 em, tiểu học tăng 11.863, THCS tăng 14.941 và THPT tăng 22.472. Đặc biệt, trong năm học mới, TP.HCM đã hoàn thành và đưa vào khai thác hơn 1.000 phòng học mới.
* Tại TP Cần Thơ
Sáng 5/9, hòa chung không khí tưng bừng của hàng triệu học sinh cả nước, gần 680.000 học sinh các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ chính thức bước vào năm học mới. Thời tiết miền Tây sáng sớm mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Tại điểm chính lễ khai giảng là trường THCS- THPT Ngã Sáu có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hồng- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Đỗ Thanh Bình- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ.
Từ 6 giờ, tại các tuyến đường trung tâm như: Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Văn Cừ, 3 Tháng 2, không khí đã trở nên nhộn nhịp. Phụ huynh hối hả đưa con đến trường trong bộ đồng phục trắng tươm tươm.
Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các cổng trường nhanh chóng được lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện điều tiết, phân luồng. Buổi lễ khai giảng tại các trường trên địa bàn thành phố được tổ chức trang trọng, ngắn gọn nhưng đầm ấm và đầy đủ ý nghĩa.




Đặc biệt, năm học này ngành Giáo dục TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và xây dựng trường học hạnh phúc.
Tiếng trống khai trường vang lên rộn rã cất cánh cho những ước mơ, hứa hẹn một năm học mới nhiều thắng lợi và bứt phá của thầy và trò vùng đất Tây Đô.
* Tại TP Đồng Nai
Sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường THCS Hùng Vương (phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai).

Trường THCS Hùng Vương là một trong những ngôi trường có lịch sử hình thành và phát triển hơn nửa thế kỷ. Từ năm 1994, trường vinh dự được mang tên Hùng Vương - Quốc tổ của dân tộc Việt Nam, cái tên nhắc nhở mỗi thế hệ thầy và trò về cội nguồn dân tộc, về truyền thống hiếu học, đoàn kết và trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Đây cũng là một trong những ngôi trường THCS giàu thành tích dạy và học của TP. Đồng Nai trong suốt nhiều năm qua; là một trong những đơn vị dẫn đầu của thành phố về chất lượng học sinh giỏi, có học sinh từng đoạt giải học sinh giỏi quốc gia; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp 9 thi đậu vào các trường THPT công lập và trường THPT chuyên đạt tỷ lệ cao.
Năm học mới, toàn thành phố có hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến THPT và dự kiến đưa vào sử dụng 90 trường học xây mới, với khoảng 349 phòng học.

Trước khi bước vào năm học 2026-2027, ngành GD&ĐT TP Đồng Nai đã kịp thời hoàn thành đợt sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập với quy mô lớn. Qua đó, toàn thành phố giảm được 453 cơ sở giáo dục công lập, tỷ lệ giảm tương đương hơn 40% so với thời điểm trước ngày 1/7/2025.
Đồng Nai đồng thời là một trong những địa phương hoàn thành công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục sớm nhất cả nước. Việc hoàn thành sắp xếp số lượng các trường học công lập sớm và đúng kế hoạch là động lực, tiền đề quan trọng để ngành GD&ĐT quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.
* Tại Tây Ninh
Sáng 5/9, cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Không khí tại các điểm trường diễn ra trang trọng, rộn ràng, với sự hiện diện của thầy cô, học sinh và phụ huynh trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Tại điểm cầu trung tâm ở Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), không khí khai giảng diễn ra sôi nổi với sự tham dự của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong đồng phục chỉnh tề, các em học sinh tập trung tại sân trường, háo hức chờ đón những nghi thức đầu tiên của năm học mới.
Tại các trường học khác trên địa bàn tỉnh, sân trường cũng trở nên nhộn nhịp hơn trong ngày khai giảng. Sau kỳ nghỉ hè, học sinh trở lại trường trong tâm thế phấn khởi, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và bắt đầu hành trình học tập mới. Với học sinh đầu cấp, ngày khai trường còn là dấu mốc quan trọng khi các em bước vào môi trường học tập mới, làm quen với thầy cô và những người bạn mới.
Ghi nhận của phóng viên, tại Phân hiệu Thủy Tây, Trường Tiểu học Thạnh Hóa (tỉnh Tây Ninh), không khí khai giảng diễn ra rộn ràng, phấn khởi. Từ sớm, học sinh trong những bộ đồng phục gọn gàng đã có mặt đông đủ, cùng thầy cô chuẩn bị cho buổi lễ chào đón năm học mới. Sân trường được trang trí cờ hoa, tạo không gian tươi vui, gần gũi trong ngày đầu năm học 2026-2027.
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra đồng loạt, tạo không khí phấn khởi trong toàn ngành giáo dục Tây Ninh. Từ điểm cầu trung tâm đến các trường học, thầy và trò cùng bước vào năm học mới với tinh thần chủ động, quyết tâm, hướng tới những kết quả tích cực trong dạy và học.



Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh có trên 31.000 cán bộ, giáo viên, viên chức nhưng còn thiếu khoảng 1.800 giáo viên và nhân viên, chủ yếu tập trung ở địa bàn dân cư tăng nhanh, khu công nghiệp và một số môn học.
Trước đó, ngành đã tuyển 1.484 giáo viên, nhân viên. Trước mắt, tỉnh tiếp tục điều động, luân chuyển, biệt phái giáo viên và cho các trường hợp đồng thỉnh giảng để bảo đảm việc dạy học.
Sau sắp xếp mạng lưới, số cơ sở giáo dục công lập giảm khoảng 440 đơn vị, tương ứng 45,4%. Việc sắp xếp không ảnh hưởng việc học tập của học sinh, khi các em cơ bản vẫn học tại trường, phân hiệu và điểm trường cũ.
Về lâu dài, tỉnh Tây Ninh dự kiến đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 cho cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng và thiết bị dạy học. Riêng 19 xã biên giới, sẽ đầu tư 1.669 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 19 trường phổ thông theo hướng bán trú, cùng các hạng mục bếp ăn, nước sạch và y tế trường học.
Ngành tiếp tục rà soát giáo viên thiếu, điều động, biệt phái dạy liên trường; phối hợp các trường đại học đào tạo, đặt hàng giáo viên và triển khai chính sách thu hút giáo viên về Tây Ninh.
Ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh chia sẻ: "Ngành xác định chủ đề là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất, gắn với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Trên tinh thần đó, ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh; đồng thời nâng cao năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng và xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Đặc biệt, ngành sẽ chú trọng khả năng tiếp cận giáo dục bình đẳng giữa các khu vực, từ đô thị, khu công nghiệp, nông thôn đến vùng biên giới".
* Tại An Giang
Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 với tinh thần “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”.

Đia phương đã tổ chức 61 đoàn đến dự lễ khải giảng năm học mới tại các điểm trường. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy dự lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Giang Thành.
Điểm nhấn trong ngày khai giảng là Lễ khánh thành 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới: Giang Thành, Vĩnh Gia và Khánh Bình.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên tỉnh thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo đó, trong năm học này địa phương giảm 618 đầu mối cơ sở giáo dục công lập (tương đương 47,7%), còn 678 trường.
* Tại Lâm Đồng
Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, khoảng 830.000 học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hân hoan dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học 2026-2027. Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt trong không khí trang trọng, vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Ghi nhận tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, từ khu vực đô thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thầy cô giáo và học sinh đều có mặt từ sớm, háo hức chào đón năm học mới.
Tại Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự lễ khai giảng, động viên thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức gắn với lễ khánh thành ngôi trường, tạo thêm niềm vui cho giáo viên, học sinh và phụ huynh, đặc biệt tại địa bàn biên giới. Tại điểm trường này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười dự lễ khai giảng và khánh thành.
Cùng ngày, nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn. Không khí ngày khai trường cũng rộn ràng tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Sau sắp xếp, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 966 cơ sở giáo dục, gồm 951 trường học các cấp và 15 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hòa nhập.


Để chuẩn bị cho năm học mới, các cơ sở giáo dục đã rà soát trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học; đồng thời chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an toàn trường học và các điều kiện phục vụ lễ khai giảng.
Năm học 2026-2027, ngành giáo dục Lâm Đồng xác định chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, hướng tới những chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, kỷ cương và an toàn trường học.
Ngành giáo dục tỉnh tập trung chuyển từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng ngoại ngữ, STEM/STEAM, kỹ năng số, hướng nghiệp, giáo dục thể chất và nghệ thuật.
Đặc biệt, Lâm Đồng đặt mục tiêu bảo đảm mọi học sinh, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, được tiếp cận giáo dục công bằng trong môi trường an toàn, lành mạnh và nhân văn.
* Tại Vĩnh Long
Sáng 5/9, hơn hơn 677.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nô nức bước vào năm học mới. Tỉnh Vĩnh Long chọn điểm Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh (xã An Qui) làm điểm cầu chính kết nối với điểm cầu Trung ương.

Nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động dự chi khoảng 15,6 tỷ đồng để tập trung nâng cấp, sửa chữa hệ thống phòng học, đầu tư đồng bộ trang thiết bị dạy học và bổ sung học liệu hiện đại cho các nhà trường.
Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Vĩnh Long có 677.724 học sinh, tăng 3.162 học sinh so với năm học 2025-2026, tương đương mức tăng khoảng 0,47%.
Trong đó, giáo dục mầm non có 115.164 trẻ, tăng 4.625 trẻ; tiểu học có 244.500 học sinh, giảm 899 học sinh; trung học cơ sở có 207.950 học sinh, giảm 1.487 học sinh; trung học phổ thông có 92.153 học sinh, tăng 923 học sinh; giáo dục thường xuyên có 17.957 học viên, cơ bản ổn định so với năm học trước.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đặc biệt chú trọng. Các chương trình đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao kỹ năng sư phạm đã được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, giáo viên.
Sự tâm huyết của người thầy kết hợp với không gian học tập tươi mới đã truyền sự tự tin, niềm vui rộn rã tới các em học sinh trong những ngày đầu trở lại trường.
* Tại Cà Mau
Sáng 5/9, gần 400.000 học sinh, học viên, sinh viên Cà Mau bước vào năm học 2026 - 2027. Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 359 cơ sở giáo dục công lập và hơn 24.000 cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên.

Tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, tạo không khí phấn khởi, sẵn sàng cho năm học mới.
Việc tổ chức chương trình cùng khung giờ trên phạm vi cả nước cũng tạo sự kết nối, giúp thầy cô và học sinh Cà Mau cùng hòa chung không khí ngày hội của ngành giáo dục.
Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có khoảng 397.255 học sinh, học viên, sinh viên ở các bậc học từ mầm non đến đại học. Quy mô giáo dục lớn đặt ra yêu cầu vừa ổn định tổ chức, vừa bảo đảm hoạt động dạy và học được duy trì thông suốt ngay từ đầu năm học.


Ngành giáo dục bước vào năm học mới với quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.'
Theo đó, ngành tiếp tục đổi mới tư duy quản lý từ hành chính sang quản trị phát triển, thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”, giữ vững kỷ cương, an toàn trường học; đồng thời bảo đảm việc sắp xếp tổ chức bộ máy không làm gián đoạn hoạt động dạy và học.
Năm học mới được kỳ vọng tạo khí thế thi đua trong toàn ngành, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
* Tại Khánh Hòa
Sáng 5/9, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hòa chung không khí khai giảng năm học 2026-2027. Đây là dịp để thầy và trò cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời sẵn sàng cho những mục tiêu mới trong năm học.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, khuôn viên các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã rộn ràng không khí ngày khai giảng. Học sinh trong những bộ đồng phục chỉnh tề, háo hức gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè; nhiều phụ huynh cũng đưa con đến trường từ sớm để cùng chuẩn bị cho ngày đầu năm học mới.
Tại các điểm trường, công tác đón học sinh, ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị chương trình được thực hiện chu đáo, tạo không khí trang trọng nhưng không kém phần vui tươi, phấn khởi.
Tại điểm cầu của tỉnh đặt ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc, xã Bác Ái Đông, đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh có mặt từ sớm. Sân trường được trang hoàng, các khu vực tổ chức lễ được bố trí gọn gàng, tạo không gian trang nghiêm cho chương trình khai giảng.


Những gương mặt học sinh rạng rỡ, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười tạo nên bầu không khí đặc biệt của ngày đầu năm học mới.
Trong năm học 2026-2027, toàn tỉnh có hơn 83.300 trẻ mầm non; trên 173.000 học sinh tiểu học; 134.840 học sinh THCS và hơn 57.600 học sinh THPT. Ngoài ra, hệ giáo dục thường xuyên có hơn 8.700 học viên.
Việc tổ chức khai giảng đồng loạt tạo dấu mốc chung, mở đầu năm học mới với kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.
Với chủ đề “Đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”, ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa xác định tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá.
Cùng với đó, địa phương chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng; tăng cường đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất. Chuyển đổi số, phát triển dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục cũng được xác định là những nhiệm vụ quan trọng trong năm học mới.
Đặt trọng tâm vào công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bảo đảm an toàn trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh, nâng cao chất lượng hướng nghiệp, phân luồng và gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
* Tại Đồng Tháp
Sáng 5/9, cùng học sinh cả nước, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nô nức bước vào năm học mới. Điểm cầu chính của tỉnh đặt tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Mỹ Tho), kết nối trực tiếp với điểm cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, toàn tỉnh Đồng Tháp còn 375 trường, giảm 700 cơ sở giáo dục, tương đương 65,1% so với thời điểm ngày 1/7/2025. Để chuẩn bị cho năm học mới, tỉnh Đồng Tháp tập trung cải tạo cơ sở vật chất. UBND tỉnh đã phê duyệt hai đợt kinh phí sửa chữa trường học. Đợt 1 có hơn 83,97 tỷ đồng dành cho 32 cơ sở giáo dục; đợt 2 hơn 32,65 tỷ đồng dành cho 8 cơ sở, tổng kinh phí khoảng 116,6 tỷ đồng.


Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp xác định chủ đề: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; từng bước mở rộng dạy học 2 buổi/ngày tại những nơi đủ điều kiện.



Tập trung tuyển dụng, điều tiết đội ngũ, đẩy mạnh bồi dưỡng năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, STEM/STEAM, ngoại ngữ và đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng số, ưu tiên các địa bàn khó khăn, vùng biên giới, nơi đông dân cư; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đã đầu tư.