Chánh án TANDTC gửi thư chúc mừng CBCNVC TAND các cấp nhân Ngày truyền thống TAND

BBT Báo Công lý| 10/09/2016 09:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2016), Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình đã gửi thư thăm hỏi và chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND các cấp.

Chánh án TANDTC gửi thư chúc mừng CBCNVC TAND các cấp nhân Ngày truyền thống TAND

Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình

Báo Công lý trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2016), thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong hệ thống Tòa án nhân dân lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Tòa án luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Với tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm tận tụy phục vụ nhân dân, ở mỗi giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước, các Tòa án đều đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân. Tổ chức bộ máy của các Tòa án không ngừng được kiện toàn, đổi mới để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị; chất lượng các mặt hoạt động, mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án được nâng lên, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, tôi nhiệt liệt biểu dương những đóng góp thiết thực, hiệu quả của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tòa án các cấp vào thành tựu chung của toàn hệ thống trong suốt chặng đường 71 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Trước tình hình phát triển mới của đất nước, công tác Tòa án tiếp tục được Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm, thể hiện qua các định hướng về cải cách tư pháp đã được đề cập trong các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 49-NQ/TW, theo đó Tòa án được xác định là trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp và xét xử là hoạt động trọng tâm. Hiến pháp năm 2013 cũng đã xác định: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”. Có thể thấy rằng, vai trò, vị thế của Tòa án nhân dân đã được nâng lên rõ rệt và các Tòa án có nhiều vận hội và thời cơ để đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh các điều kiện thuận lợi thì hoạt động của các Tòa án cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đó là: số lượng các loại vụ án phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có chiều hướng gia tăng; thẩm quyền của Tòa án được mở rộng, trong khi đó số lượng cán bộ, Thẩm phán chưa đáp ứng đầy đủ so với yêu cầu công tác, điều kiện phương tiện làm việc của các Tòa án nhìn chung còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mặt khác, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật hiện hành thì vấn đề bảo vệ quyền con người, quyền công dân được đề cao, do đó hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động xét xử nói riêng phải tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tố tụng được quy định theo hướng chặt chẽ hơn. Từ đó đòi hỏi các Tòa án cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót và vận dụng những bài học kinh nghiệm đã rút ra từ thực tế để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Với truyền thống vẻ vang qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, tôi mong muốn và đồng thời cũng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Tòa án sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện; đoàn kết, chủ động, sáng tạo; giữ vững kỷ luật, kỷ cương công vụ và đạo đức nghề nghiệp để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển và lớn mạnh của hệ thống Tòa án nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, với mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Một lần nữa, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2016), tôi xin chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã và đang công tác trong hệ thống Tòa án cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc với nhiều quyết tâm và thành công mới.

Thân ái!                                     

   Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC

Nguyễn Hòa Bình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC gửi thư chúc mừng CBCNVC TAND các cấp nhân Ngày truyền thống TAND