Mua bán 2.184 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs để kiếm lời, hai bị cáo Trần Thị Tâm và Nông Quốc Việt cùng hầu tòa.
Ngày 14/9, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Thị Tâm (SN 1991, trú TP Huế) và Nông Quốc Việt (SN 1989, trú tỉnh Lạng Sơn) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, Tâm là chủ Hộ kinh doanh giày dép ThaiLand, tại số 256 Hùng Vương, phường An Cựu, TP Huế.
Khoảng tháng 7/2025, nhận thấy nhu cầu đối với các loại dép giá rẻ, Tâm sử dụng tài khoản Zalo “Tâm Sử Dép Thái Lan” tham gia các hội, nhóm mua bán giày dép trên mạng xã hội. Tại đây, Tâm biết đến các loại dép giả mạo nhãn hiệu Crocs được bán với giá thấp hơn nhiều so với hàng chính hãng.
Sau đó, Tâm quen Nông Quốc Việt, người chuyên bán các loại giày, dép. Việt sử dụng các tài khoản Zalo “Nông Quốc Viết” và “Sục Đẹp Hà Nội” để trao đổi, giới thiệu hàng cho Tâm.
Từ ngày 25/7/2025, hai bên lập nhóm Zalo “Tom phacach – Sục đẹp HN” để giới thiệu mẫu, đặt hàng và thanh toán. Ngoài dép giả mạo nhãn hiệu Crocs, Tâm còn mua một số loại dép không có nhãn hiệu từ Việt.
Trong quá trình giao dịch, Tâm đã 18 lần chuyển tổng cộng hơn 1,03 tỷ đồng cho Việt để thanh toán tiền mua dép giả nhãn hiệu Crocs và các loại giày dép khác.

Cơ quan điều tra xác định Việt không đăng ký hộ kinh doanh, không thành lập doanh nghiệp. Việt mua giày, dép từ nhiều đầu mối trên các hội, nhóm mạng xã hội trong nước, trong đó có dép giả mạo nhãn hiệu Crocs, sau đó bán lại cho Tâm.
Việt chủ yếu mua hàng theo hình thức giao hàng thu hộ tiền (COD). Do điện thoại cũ bị mất, Việt không cung cấp được thông tin về những người bán hàng cho mình. Sau khi nhận hàng, Việt gửi dép về Huế bằng xe khách để giao cho Tâm.
Theo lời khai, Tâm mua mỗi đôi dép với giá khoảng 90.000-180.000 đồng, sau đó bán lẻ tại cửa hàng với giá khoảng 170.000-250.000 đồng. Sau khi trừ các chi phí kinh doanh, Tâm khai thu lợi bất chính khoảng 60 triệu đồng và đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho cơ quan điều tra.
Trong khi đó, Việt khai mua dép với giá khoảng 80.000-150.000 đồng/đôi, bán lại cho Tâm với giá khoảng 90.000-180.000 đồng. Sau khi trừ chi phí vận chuyển, đóng gói, Việt thu lợi bất chính khoảng 50 triệu đồng và cũng đã tự nguyện giao nộp số tiền này.
Do một số giao dịch được thực hiện qua mạng xã hội, không xác định được đầy đủ số lượng hàng hóa và số tiền thu lợi bất chính trong toàn bộ quá trình mua bán.
Đáng chú ý, ngày 9/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế kiểm tra Cửa hàng Trung tâm giày dép ThaiLand tại số 256 Hùng Vương.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2.184 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs. Tâm khai nhận số hàng này mua từ Việt để bán lại cho khách nhằm kiếm lời.
Theo kết luận, toàn bộ 2.184 đôi dép có gắn nhãn hiệu Crocs là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, có tổng trị giá hơn 460,4 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Tâm và Nông Quốc Việt mỗi người 250 triệu đồng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Ngoài ra, cấm hai bị cáo hành nghề kinh doanh, mua bán giày dép trong vòng 2 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực.