Từ ngày 17 đến 20/9, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông, giao lưu nghệ thuật và tọa đàm về phòng, chống ma túy dành cho đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn.
Theo kế hoạch, các hoạt động được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp với chủ đề “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”. Đây là hoạt động nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa của đoàn viên, người lao động trước hiểm họa ma túy.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt và phát động chiến dịch phòng, chống ma túy trong công nhân lao động diễn ra tối 18/9. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 2.000 đại biểu, đoàn viên, người lao động.

Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy” được tổ chức vào ngày 19/9 với khoảng 1.500 người tham dự. Công nhân lao động sẽ trực tiếp giao lưu với lãnh đạo Tổng LĐLĐ, đại diện Bộ Công an, chuyên gia và nghệ sĩ; chia sẻ những câu chuyện thực tiễn, kinh nghiệm phòng ngừa ma túy tại doanh nghiệp, khu công nghiệp.
Một nội dung đáng chú ý khác là chương trình “Phúc lợi Công đoàn - Đồng hành cùng công nhân lao động” diễn ra từ ngày 17-20/9 với khoảng 30-50 gian hàng. Các doanh nghiệp đồng hành sẽ cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với mức giá ưu đãi; tổ chức gian hàng “0 đồng”, gian hàng giảm giá, ưu đãi và gian hàng tư vấn về tài chính, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, việc làm.
Trong đó, LĐLĐ thành phố dự kiến phát 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng/phiếu cho đoàn viên, người lao động. Đây được xem là hoạt động thiết thực kết hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy với chăm lo đời sống vật chất cho công nhân. Ngoài ra, sáng 20/9, LĐLĐ thành phố tổ chức khám mắt miễn phí cho khoảng 500 đoàn viên, người lao động.
Thông qua chuỗi hoạt động, LĐLĐ TP Hải Phòng hướng tới tạo dấu ấn của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, đồng thời xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thành phố.