Hải Dương: Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I bị “tố” hàng loạt sai phạm

Thái Tôn – Trần Việt| 14/05/2019 10:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Báo Công lý nhận được đơn thư tố cáo Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT đường thủy I lạm dụng chức vụ quyền hạn ban hành các Quyết định, báo cáo sai lệch số lượng học sinh, bớt xén tiền miễn, giảm học phí.

Tùy tiện sử dụng tiền ngân sách

Nội dung đơn tố cáo nêu rõ: ông Nguyễn Văn Vọng ban hành Quyết định số 648/QĐ-CĐNĐT1 ngày 20/7/2017 điều chuyển ông N.V.T thuyền viên hợp đồng tầu TĐ05 thuộc Trung tâm đào tạo kết hợp sản xuất dịch vụ đến làm bảo vệ tại phòng tổ chức Hành chính.

Ngay sau đó, khi chưa đầy 5 tháng làm bảo vệ, ông T. được ông Vọng ban hành Quyết định số 1052/QĐ-CĐNĐT1 ngày 15/12/2017 điều động ông T. về làm nhiệm vụ tại phòng Công tác học sinh sinh viên (HSSV).

Hải Dương: Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I bị “tố” hàng loạt sai phạm

Quyết định số 52/QĐ-CĐĐT1 ngày 30-01-2019 do ông Nguyễn Văn Vọng - Hiệu trưởng đã ký về việc xếp lương theo thang, bảng lương đối với lao động hợp đồng, nhưng đã tạm xếp ngạch chuyên viên cho 2 cán bộ hợp đồng.

Ngày 30/01/2019, ông Vọng lại tiếp tục ban hành Quyết định số 52/QĐ-CĐĐT1 về việc xếp lương ngạch theo thang, bảng lương đối với lao động hợp đồng của nhà trường. Ông N.V.T (bảo vệ) được xếp vào chức danh Giáo viên QLGD HSSV được tạm xếp ngạch giáo viên trung học. Ông M.V.T. (nhân viên của trung tâm đào tạo kết hợp sản xuất dịch vụ) xếp ngạch bậc 01.003 (tạm xếp ngạch chuyên viên)

Được biết, theo đề án vị trí việc làm được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 1817/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2017, đã quy định chức danh nghề nghiệp tối thiểu làm việc tại phòng Công tác học sinh sinh viên phải là chuyên viên hoặc tương đương. Chức danh nghề nghiệp này đối với cá nhân do Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam quyết định. Do vậy mọi quyết định của trường liên quan tới vị trí việc làm đều phải tuân thủ theo quyết định 1817/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT.

Hải Dương: Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I bị “tố” hàng loạt sai phạm

Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I 

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Vọng còn sử dụng tiền ngân sách nhà nước để trả lương cho một số cán bộ nhân viên của Trung tâm đào tạo kết hợp sản xuất dịch vụ (Trung tâm). Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tài khoản, có con dấu riêng, (tự trang trải về mặt tài chính). Do vậy, việc sử dụng tiền Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm để trả lương cho cán bộ nhân viên thuộc đơn vị này là sai so với quy định.

Trao đổi với phóng viên (PV) về nội dung tự ý ban hành Quyết định tạm xếp ngạch, bậc lương cho cán bộ hợp đồng, ông Nguyễn Văn Vọng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT đường thủy I thừa nhận và cho rằng “không có quy định nào cấm việc xếp tạm ngạch, bậc lương hết”.

Khai man hồ sơ, rút tiền miễn giảm học phí

Số tiền thực rút ở kho bạc và sử dụng thanh toán miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên năm 2018 là: 4.608.700.000 đồng. Với nguồn kinh phí đã sử dụng trên, số học sinh tương ứng phải là trên 1.500 học sinh (mỗi học sinh được thanh toán miễn giảm khoảng 3 triệu đồng/người/năm).

Được biết, năm 2018 kết quả tuyển sinh hệ chính quy dài hạn của trường là 257 sinh viên, (đạt 51,4% so với chỉ tiêu giao). Hệ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên là 264 học sinh, (đạt 37,71% chỉ tiêu giao). Số học sinh cho thôi học và xóa tên khỏi danh sách là 116 học sinh trong năm 2018.

Hải Dương: Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I bị “tố” hàng loạt sai phạm

Báo cáo tài chính năm 2018 thể hiện rõ số tiền miễn giảm học phí là: 4.608.700.000 đồng.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tổng số học sinh, sinh viên năm học 2018 của trường Cao đẳng GTVT đường thủy I, ông Vọng khẳng định: “khoảng gần 1.000 học sinh, sinh viên”. Nếu khoảng gần 1.000 học sinh thì nguồn kinh phí thanh toán cho miễn giảm học phí năm 2018 chưa đến 3 tỷ đồng.

Quá trình xác minh thông tin về số lượng học sinh thực đang theo học tại một số cơ sở liên kết với trường Cao Đẳng GTVT đường thủy I, PV đã thực sự bất ngờ.

Tại trường THPT Ái Quốc: Riêng đối với các em học phổ thông thì học 3 năm, khi vào trường có 87 học sinh, ra trường chỉ còn 7 học sinh (các học sinh đã bỏ gần hết); Trung tâm GDTX Thanh Hà: Vào trường 131 học sinh, ra trường 131 học sinh; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện Nam Sách:  Vào trường 157 học sinh, ra trường 157 học sinh

Trao đổi với cơ quan báo chí, ông Nguyễn Bùi Mỹ, Hiệu trưởng trường THPT Ái Quốc cho biết: “Học sinh của trường tôi theo học 3 năm thì được cấp bằng trung cấp nghề. Mỗi tuần các cháu học 1 buổi vào chiều thứ 7, một tháng học 4 buổi”.

Đáng chú ý, Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I chỉ chi trả cho các trường tiền miễn, giảm học phí là 150.000đ/ 01 tháng/ 01 học sinh. Như vậy, mỗi học sinh chỉ được 1.500.000đ/ 01 năm/ 01 học sinh. Con số này đã bị cắt giảm đi một nửa so với số tiền miễn giảm học phí được nhà nước hỗ trợ.

Hải Dương: Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I bị “tố” hàng loạt sai phạm

Ông Nguyễn Văn Vọng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT đường thủy I (thứ hai từ phải sang) trong buổi làm việc với PV

Dư luận bức xúc đặt ra câu hỏi về việc ông Nguyễn Văn Vọng, Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT đường thủy I ban hành hàng loạt các Quyết định có “vượt mặt” Cục đường thủy nội địa Việt Nam? Số lượng học sinh thật của trường Cao đẳng GTVT đường Thủy I được đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp năm học 2017 – 2018 là bao nhiêu? Và số tiền miễn, giảm học phí được nhà trường rút từ ngân sách nhà nước có chi trả đúng đối tượng không?

Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung tố cáo của cán bộ trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I tránh dư luận bức xúc, thể hiện sự thượng tôn của pháp luật.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Hải, nguyên Phó cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam; Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa (Cục ĐTNĐ); Vũ Mạnh Hùng, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Cục ĐTNĐ. Cả 3 đối tượng Hải, Thông, Hùng đều bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I bị “tố” hàng loạt sai phạm