Chính trị

Tăng số lượng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao lên 27 người

Duy Tuấn - Hữu Tuấn 24/06/2025 - 16:49

Với 409/412 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, chiều 24/6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân có hiệu lực thi hành từ 1/7. Theo luật, tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố (gọi là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh); Viện kiểm sát nhân dân khu vực; Viện kiểm sát quân sự các cấp.

ks1.jpeg
Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Trong đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; thủ trưởng, các phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra; giám định viên kỹ thuật hình sự; công chức, viên chức và người lao động khác.

Luật bổ sung các quy định liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các ngạch Kiểm sát viên, nhiệm kỳ của Kiểm sát viên theo hướng không thi nâng ngạch, chỉ thi một lần vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp hoặc Kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên cao cấp, sau đó nếu đủ điều kiện sẽ được xét để bổ nhiệm vào ngạch cao hơn.

Việc sửa đổi như trên nhằm để bảo đảm phù hợp với việc đổi mới ngạch công chức theo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi cũng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này. Đồng thời, việc này sẽ đảm bảo đồng bộ với quy định về bổ nhiệm ngạch, bậc thẩm phán là chức danh tư pháp đồng thời.

Luật quy định, số lượng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao có không quá 27 người (tăng 8 người so với hiện hành).

Nhiệm kỳ của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được tính từ khi được bổ nhiệm đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác. Nhiệm kỳ của Kiểm sát viên được bổ nhiệm lần đầu là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Kiểm sát viên được bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm vào ngạch cao hơn có nhiệm kỳ đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

ks2.jpeg
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, việc tăng số lượng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao lên không quá 27 nhằm bảo đảm nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ công tố, kiểm sát xét xử với hoạt động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Đề án này cũng đã được trình Bộ Chính trị cho ý kiến, được Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thông qua và ban hành Nghị quyết 60 ngày 12/4/2025 nhằm đảm bảo tương đồng, thống nhất giữa hai cơ quan Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi tổ chức, sắp xếp lại.

Với việc bổ sung quy định nhiệm vụ, quyền hạn khác của Kiểm sát viên, ngoài thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên sẽ được đề xuất Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác xét đơn xin ân giảm đối với người bị kết án tử hình.

Cùng đó, kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ trong công tác đặc xá theo quy định; thống kê tội phạm, thống kê hình sự; thanh kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát; tổng kết thực hiện công tác nghiệp vụ kiểm sát, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng số lượng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao lên 27 người