Sức khỏe

Hai địa phương TP.HCM dẫn đầu về tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân

Kim Sáng 24/08/2026 15:32

Đến nay, hơn 3,12 triệu người tại TP.HCM đã được khám sức khỏe, đạt 24,44%; trong đó xã Thạnh An và phường Phước Thắng vượt 90%.

56 phường, xã, đặc khu đạt từ 30% trở lên

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến ngày 23/8, toàn thành phố ghi nhận 3.121.769 người được khám sức khỏe, đạt 24,44%; trong đó 3.014.181 người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tiến độ chương trình tăng mạnh từ giữa tháng 7 và duy trì ở mức cao. Số lượt khám tăng từ 166.652 lượt trong tuần 6 - 12/7 lên 367.803 lượt trong tuần 20 - 26/7, 480.197 lượt trong tuần 3-9/8 và đạt mức cao nhất 490.219 lượt trong tuần 10-16/8.

Tuần 17-23/8 ghi nhận 346.567 lượt. Tuy nhiên, các cơ sở khám sức khỏe vẫn đang tiếp tục cập nhật dữ liệu lên hệ thống nên con số này chưa phải kết quả cuối cùng.

Xét riêng trong tuần, xã Nhà Bè dẫn đầu với 10.299 lượt, tiếp theo là phường Bình Hưng Hòa 9.127 lượt, phường An Hội Tây 8.074 lượt, xã Xuân Thới Sơn 7.632 lượt và phường Vũng Tàu 6.351 lượt.

ksk-24082026.png

Sau khi Công an Thành phố rà soát, cập nhật số liệu dân số các phường, xã, đặc khu, Sở Y tế đã điều chỉnh dữ liệu làm cơ sở tính tỷ lệ người dân được khám sức khỏe.

Theo đó, 50 địa phương có dân số tăng, 108 địa phương giảm và 10 địa phương không thay đổi, giúp tỷ lệ khám phản ánh sát hơn quy mô dân số thực tế.

Theo số liệu sau cập nhật, 56/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám sức khỏe từ 30% trở lên, tương đương khoảng 1/3 tổng số địa phương; trong đó 10 địa phương vượt mốc 50%.

Dẫn đầu là xã Thạnh An với 94,4% và phường Phước Thắng với 90,8%. Tiếp theo là An Nhơn Tây 70,1%; An Thới Đông 61,7%; Long Sơn 56,9%; Bà Điểm 56,5%; Long Hải 55,3%; Bình Khánh 52,2%; Phước Thành 51,1% và Nhuận Đức 50,7%.

Đáng chú ý, hiện không còn địa phương nào có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 10%. Địa phương có tỷ lệ thấp nhất là xã Thường Tân với 10,6%. Dù vậy, khoảng cách tiến độ giữa các địa phương vẫn còn khá lớn, nhất là tại những địa bàn có dân số đông nhưng tỷ lệ bao phủ còn thấp.

Tăng tốc khám sức khỏe học sinh, người lao động

Đối với hai nhóm dân số trọng tâm, thành phố đã khám sức khỏe cho khoảng 407.000 người lao động, đạt 6,2% và 525.833 trẻ em mầm non, học sinh, đạt 20,2%.

Từ ngày 24/8, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông bắt đầu tựu trường, tạo điều kiện để ngành y tế và giáo dục phối hợp đẩy nhanh việc khám sức khỏe học sinh ngay từ đầu năm học.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với cơ sở y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Các địa phương đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người lao động.

Bên cạnh việc tăng tốc, các địa phương và cơ sở y tế phải bảo đảm dữ liệu được cập nhật đúng, đủ, phản ánh thực chất kết quả khám, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử đối với những trường hợp đã được khám.

1773206803181_1943192109698043573_1943192109698043573_403f29f1e16cff5c3444eb94763b3604.jpg
Đến nay, TP.HCM có hơn 3,12 triệu người được khám sức khỏe, đạt 24,44%.

Mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng số người được khám mà quan trọng hơn là từ kết quả khám có thể phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, kết nối người dân với tư vấn, chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe lâu dài.

Với hơn 3,12 triệu người đã được khám và 1/3 số địa phương đạt tỷ lệ từ 30% trở lên, chương trình đang có chuyển biến tích cực.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe học sinh, người lao động, ưu tiên hỗ trợ các địa bàn còn chậm, đồng thời bảo đảm chất lượng khám và dữ liệu sức khỏe, từng bước thu hẹp khoảng cách tiến độ giữa các địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hai địa phương TP.HCM dẫn đầu về tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân