Sau một năm chịu đựng khối sa sinh dục, người phụ nữ 64 tuổi đã được phẫu thuật thành công, giúp cải thiện tình trạng bệnh và trở lại sinh hoạt bình thường.
Ngày 24/8, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng thông tin, bà Phan Thị D. (64 tuổi, xã Đức Phú, TP. Đà Nẵng) phát hiện khối sa sinh dục cách đây khoảng một năm nhưng vì tâm lý e ngại nên không đi khám, điều trị.

Theo thời gian, tình trạng bệnh ngày càng nặng, khối sa tụt ra ngoài nhiều, kèm theo tiểu khó, cảm giác vướng víu, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.
Khi đến khám tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, bà D. được chẩn đoán sa sinh dục độ 4, mức độ nặng nhất. Các bác sĩ nhận định người bệnh cần được can thiệp ngoại khoa để khắc phục tình trạng sa trễ, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sau hội chẩn, các bác sĩ Khoa Phụ sản quyết định thực hiện phẫu thuật Crossen nhằm điều trị tình trạng sa sinh dục cho người bệnh.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng có sự phối hợp chuyên môn của BSCKII Hoàng Thanh Tuấn và ThS.BS Trần Thế Bình, hai chuyên gia Sản phụ khoa giàu kinh nghiệm đến từ TP. Huế.
Sự phối hợp trực tiếp trong phòng mổ không chỉ góp phần xử trí hiệu quả ca bệnh mà còn tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ của bệnh viện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng thực hiện các kỹ thuật phụ khoa chuyên sâu.

Sau phẫu thuật, bà D. được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Sau 7 ngày, sức khỏe ổn định, hồi phục tốt và được xuất viện.
Chia sẻ về định hướng phát triển chuyên môn của Khoa Phụ sản, ThS.BS Bùi Thị Viễn Phương, Phó Trưởng khoa Phụ sản, cho biết trên nền tảng các kỹ thuật sản phụ khoa thường quy đã được thực hiện vững vàng, khoa đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phẫu thuật chuyên sâu.
“Việc kết nối với các chuyên gia đầu ngành, trực tiếp đồng hành và ‘cầm tay chỉ việc’ trong từng ca mổ là cơ hội rất lớn để đội ngũ y bác sĩ trẻ trau dồi kỹ năng, chuẩn hóa cách xử trí các tình huống khó, qua đó từng bước tự tin làm chủ các kỹ thuật phức tạp”, ThS.BS Bùi Thị Viễn Phương chia sẻ.
Việc đầu tư nguồn nhân lực, kết nối chuyên gia và đào tạo thực hành giúp Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả ngay tại địa phương.