Sức khỏe

20 em nhỏ Thalassemia tìm thấy cơ hội sống mới từ ghép tủy

Ngọc Minh 20/08/2026 14:55

Ngày 20/8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đã tổ chức Hội thảo quốc tế Thalassemia lần thứ II với sự tham dự của 25 đại biểu quốc tế đến từ 12 quốc gia cùng hơn 200 chuyên gia, bác sĩ trong nước.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ghép tế bào gốc tạo máu cho trẻ mắc Thalassemia, đến từ Italy, Đức, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Indonesia và Philippines. Trong đó có GS. Lawrence Faulkner (Italy), GS. Michael Albert (Đức), GS. Vip Viprakasit (Thái Lan), GS. Mohan, ông Rajat (Ấn Độ) và BS. Mae Dolendo, Trưởng chương trình St. Jude toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

1787186274034_4351849566176704216_g7091267884225668565_4ce0480488b0e82f3ca711d1c90b1dad.jpg
20 em nhỏ Thalassemia tìm thấy cơ hội sống mới từ ghép tủy.

20 bệnh nhi được ghép tủy thành công

Trong khuôn khổ hội thảo, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình “Chúc mừng thành công 20 bệnh nhi Thalassemia ghép tủy đồng loại”, đánh dấu bước tiến mới trong điều trị các bệnh lý huyết học nhi khoa chuyên sâu.

Chương trình ghép tủy cho trẻ mắc Thalassemia thể nặng được Bệnh viện Trung ương Huế triển khai từ tháng 9/2024, với sự hỗ trợ chuyên môn của GS. Lawrence Faulkner và tổ chức DKMS (Đức). Chỉ trong chưa đầy hai năm, bệnh viện đã thực hiện thành công 20 ca ghép tủy cho bệnh nhi mắc Thalassemia thể nặng.

Sau ghép, các bệnh nhi đều có sức khỏe ổn định, tiếp tục phát triển thể chất và từng bước trở lại sinh hoạt, học tập phù hợp với lứa tuổi.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, chúc mừng những kết quả mà đội ngũ y tế đạt được, đồng thời ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức DKMS, ACCL, St. Jude cùng các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước.

1787186274099_4351849566176704216_g7091267884225668565_c38ffe90cae4576610c10683dae79f21.jpg
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại Hội thảo.

Thalassemia là bệnh tan máu bẩm sinh có tính di truyền. Với những trường hợp thể nặng, người bệnh phải điều trị kéo dài, thường xuyên truyền máu và đối mặt với nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như chất lượng cuộc sống.

Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại là phương pháp điều trị có khả năng chữa khỏi bệnh đối với những bệnh nhân được lựa chọn phù hợp. Việc triển khai thành công kỹ thuật này tại Bệnh viện Trung ương Huế mở thêm cơ hội điều trị chuyên sâu cho trẻ mắc Thalassemia ở khu vực miền Trung và các địa phương lân cận.

Lần đầu thực hiện kỹ thuật ghép bất đồng nhóm máu

Một điểm đáng chú ý trong chương trình là Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 7 ca ghép tủy bất đồng nhóm máu bằng phương pháp giải mẫn cảm. Đây là kỹ thuật lần đầu được thực hiện tại Việt Nam, mở ra thêm hướng tiếp cận trong điều trị cho những bệnh nhi không có người hiến phù hợp về nhóm máu.

Để thực hiện mỗi ca ghép, bệnh nhi phải trải qua quá trình chuẩn bị, điều trị và theo dõi nghiêm ngặt. Thành công của chương trình là kết quả phối hợp của nhiều chuyên khoa, đơn vị như Huyết học - Ung bướu Nhi, Ghép tế bào gốc, Hồi sức tích cực, Truyền máu, Xét nghiệm, Dược, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dinh dưỡng, Điều dưỡng cùng các khoa, phòng liên quan.

ghép tuỷ (1)
ghép tuỷ (4)
Hội thảo quốc tế Thalassemia lần thứ II với sự tham dự của 25 đại biểu quốc tế đến từ 12 quốc gia cùng hơn 200 chuyên gia, bác sĩ trong nước.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, Bệnh viện Trung ương Huế đặt mục tiêu xây dựng chương trình ghép tế bào gốc tạo máu trẻ em theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững và có khả năng mở rộng.

Thời gian tới, bệnh viện dự kiến triển khai ghép tế bào gốc tạo máu nửa thuận hợp, qua đó mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhi Thalassemia thể nặng, nhất là những trường hợp khó tìm được người hiến phù hợp.

Dấu mốc 20 bệnh nhi ghép tủy đồng loại thành công không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế mà còn là kết quả của sự tận tâm của đội ngũ y tế, sự đồng hành của gia đình và hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia, tổ chức quốc tế.

Kết quả này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao của Bệnh viện Trung ương Huế, góp phần đưa những phương pháp điều trị hiện đại đến gần hơn với trẻ em mắc các bệnh lý huyết học nặng tại khu vực miền Trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
20 em nhỏ Thalassemia tìm thấy cơ hội sống mới từ ghép tủy