Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng vừa cứu sống một phụ nữ bị sốc nhiệt, suy thận cấp, rối loạn đông máu và tổn thương cơ tim sau nhiều giờ làm việc dưới trời nắng nóng.
Ngày 18/8, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, sau gần 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bà Đỗ Thị H. (54 tuổi, trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) đã ổn định, dự kiến xuất viện vào chiều 19/8.

Theo thông tin từ gia đình, ngày 9/8, bà H. đi đốt rẫy từ khoảng giữa trưa. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, người dân phát hiện bà nằm bất tỉnh nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cấp cứu.
Khoảng 16h30, khi nhập Khoa Cấp cứu, bà H. trong tình trạng lơ mơ, rối loạn ý thức, chỉ đạt 10/15 điểm theo thang điểm Glasgow, thân nhiệt lên tới 40 độ C, tim đập nhanh và nồng độ oxy trong máu giảm.
Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não không ghi nhận tổn thương bất thường cấp tính. Tuy nhiên, các xét nghiệm cho thấy chức năng thận suy giảm, hệ thống đông máu rối loạn và chỉ số tổn thương cơ tim tăng cao.
Bà H. được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Qua đánh giá, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc nhiệt, biến chứng suy thận cấp, rối loạn đông máu và tổn thương cơ tim.
BSCKI. Hoàng Thị Thu, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết ê-kíp điều trị tập trung kiểm soát thân nhiệt, hồi sức tuần hoàn, bù dịch và điện giải, hỗ trợ hô hấp, đồng thời sử dụng thuốc vận mạch khi cần thiết. Bệnh nhân được theo dõi sát để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng.
Sau 5 ngày điều trị tích cực, ý thức và tuần hoàn của bà H. dần cải thiện, chức năng các cơ quan cũng ổn định hơn. Đến ngày 13/8, bệnh nhân đủ điều kiện chuyển sang Khoa Nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Đến ngày 18/8, sức khỏe bà H. ổn định, tỉnh táo, các chỉ số cải thiện và dự kiến được xuất viện vào chiều 19/8.
Bà H. cho biết, bà lên rẫy đốt từ khoảng 12h. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, bà cảm thấy ngột ngạt, khó chịu rồi dần mất ý thức. Sau khi tỉnh lại và được thông báo về tình trạng sức khỏe, bà bày tỏ sự cảm kích trước sự tận tình của các bác sĩ trong quá trình cấp cứu và điều trị.
Bác sĩ khuyến cáo phòng sốc nhiệt khi làm việc ngoài trời
BSCKI. Nguyễn Thị Khải Thư, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, khuyến cáo người dân làm việc ngoài trời trong những ngày nắng nóng cần tránh phơi nắng kéo dài, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước và chủ động tìm nơi mát khi cảm thấy mệt, chóng mặt hoặc đau đầu.
Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, lơ mơ, hành vi bất thường hoặc bất tỉnh sau khi ở ngoài trời nóng, cần nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi môi trường nóng, hỗ trợ làm mát và chuyển đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.