Sức khỏe

Ghép tim cứu sống bệnh nhân 34 tuổi suy tim giai đoạn cuối

Ngọc Minh 12/08/2026 09:51

Mắc suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn, chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng, bệnh nhân 34 tuổi được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế ghép tim thành công, mở ra cơ hội sống mới.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim thứ 24 cho bệnh nhân N.T.L. (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi), sau khi bệnh nhân rơi vào tình trạng suy tim giai đoạn cuối, nguy cơ tử vong cao.

ghép tim 12-8
GS.TS. Phạm Như Hiệp (áo xanh) tặng hoa chúc mừng nữ bệnh nhân xuất viện sau ca ghép tim.

Trước khi được ghép tim, bệnh nhân L. mắc bệnh cơ tim giãn dẫn đến suy tim giai đoạn cuối, chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân nhiều lần điều trị tại Khoa Nội Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế.

Khi tình trạng bệnh ngày càng nặng, các phương pháp điều trị không còn đáp ứng, bệnh nhân được đưa vào danh sách chờ ghép tim theo diện cấp cứu. Trong tình trạng nguy kịch, ghép tim được xác định là cơ hội cuối cùng để duy trì sự sống.

Cơ hội sống đến từ người hiến tạng

Ngày 12/6, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận thông tin về trường hợp hiến tạng từ gia đình ông P.H.N. (50 tuổi), người không may gặp tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Định.

Ngay khi có thông tin về nguồn tạng hiến, các ê-kíp hồi sức, điều phối và ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế khẩn trương phối hợp, tiến hành các bước chuyên môn cần thiết, đồng thời đánh giá và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện ca ghép.

Đúng 15 giờ 43 phút ngày 13/6, sau phút mặc niệm trang nghiêm để tri ân người hiến tạng, ca ghép tim chính thức được tiến hành. Đây là cuộc chạy đua với thời gian, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều ê-kíp và chuyên khoa.

Ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ đã phối hợp triển khai phẫu thuật, hồi sức và chăm sóc người bệnh theo quy trình chuyên môn nghiêm ngặt.

Sau ghép, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tích cực nhằm kiểm soát nguy cơ thải ghép, nhiễm trùng và các biến chứng có thể xảy ra. Quá trình chăm sóc hậu phẫu được thực hiện với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa.

Ghép tim tiếp nối sự sống

Sau gần hai tháng ghép tim, sức khỏe bệnh nhân L. hồi phục tích cực. Bệnh nhân tỉnh táo, không còn khó thở, các chỉ số ổn định và chức năng của tim ghép hoạt động tốt.

Thành công của ca ghép tim thứ 24 tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tạng, đặc biệt trong điều trị những trường hợp suy tim giai đoạn cuối.

Đối với bệnh nhân L., trái tim được hiến tặng không chỉ thay thế một cơ quan đã suy yếu nghiêm trọng mà còn mang đến cơ hội được tiếp tục sống, tiếp tục trở về với gia đình và cuộc sống thường ngày.

Đằng sau thành công của ca ghép là sự phối hợp của đội ngũ y, bác sĩ cùng một hành trình khẩn trương, chính xác và đầy trách nhiệm. Quan trọng hơn, đó còn là nghĩa cử nhân văn của người hiến tạng và gia đình.

Từ một mất mát, sự sống được tiếp nối. Trái tim của người hiến đã trở thành món quà vô giá, giúp một bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử có thêm cơ hội viết tiếp hành trình của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ghép tim cứu sống bệnh nhân 34 tuổi suy tim giai đoạn cuối