Giảm án cho con trai sát hại cha ruột

Anh Vũ| 19/12/2022 21:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/12, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Chu Minh Thuận (SN 2003, trú tại huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) về tội “Giết người” quy định tại khoản 1, điều 123 BLHS.

Vào tối 05/11/2021, Chu Minh Thuận đi về nhà thì thấy bố là Chu Trọng Th. đang ngồi uống rượu một mình nên khuyên ông Th. đừng uống rượu nữa để làm gương cho con cái noi theo.

Tuy nhiên, ông Th. không nghe mà lấy cờ lê dọa, sau đó lấy cây sắt đánh vào vùng vai trái làm Thuận khụy chân xuống và rơi một con dao xuống đất.

Không dừng lại ở đó, ông Th. vẫn cầm cây sắt đánh về phía Thuận nên Thuận dùng một tay đưa lên đỡ, một tay cầm lấy con dao gấp vừa rơi trước đó.

anh1-1-.jpg
Bị cáo Chu Minh Thuận

Khi ông Th. tiếp tục đánh Thuận thì Thuận né sang bên phải rồi đứng dậy đâm một nhát vào mạng sườn phía bên trái của ông Th.

Sau khi bị đâm, ông Th. bỏ chạy qua nhà hàng xóm và được ông Dương Khắc Hùng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp, vết thương thấu tim.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30/8/2022, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Chu Minh Thuận 18 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Thuận sau đó đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải về hành vi đã gây ra. HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo tuổi trẻ suy nghĩ còn nông nổi, bồng bột tức thời nên đã tước đoạt tính mạng cha đẻ của mình một cách trái pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, trên sở đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng quyết định tuyên phạt bị cáo Chu Minh Thuận 17 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giảm án cho con trai sát hại cha ruột