Sơn Tùng M-TP gây bất ngờ với tuyên bố nghỉ hát sau 30 tuổi

Minh Anh| 11/07/2020 17:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không như các nghệ sĩ khác với ước mơ quá lớn về nghề nghiệp mà Sơn Tùng M-TP lại muốn được về quê cùng bố mẹ, sống cuộc sống nhiều hơn dành cho bản thân mình ở độ tuổi 30. Bên cạnh đó, chàng ca sỹ trẻ còn khiến fan thích thú với dự định đào tạo của mình.

Với các bạn trẻ yêu âm nhạc, đặc biệt là các sky chân chính thì chắc chắn không còn xa lạ gì với cái tên Sơn Tùng M-TP. Mới chỉ có 26 tuổi nhưng đã “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc Việt Nam với vô số bản hit lừng danh. Cán đổ hàng loạt kỷ lục trong lần comeback mới nhất, thế nhưng Sơn Tùng M-TP đã từng buồn đến mức muốn bỏ về quê để bán quần áo với bố mẹ.

Sơn Tùng M-TP có tên thật là Nguyễn Thanh Tùng. Anh sinh ngày 5 tháng 7 năm 1994 tại quê lúa Thái Bình. Với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, mới chỉ học lớp 2, Sơn Tùng đã tham gia rất nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ ở trường. Cho tới khi lên lớp 11, tài năng trẻ đã tự sáng tác nhạc và dòng nhạc mà anh theo đuổi khi ấy là underground.

Sơn Tùng M-TP gây bất ngờ với tuyên bố nghỉ hát sau 30 tuổi

Sơn Tùng M-TP – Nghệ sĩ tài năng của “làng” nhạc Việt.

Năm 2009, Sơn Tùng và bạn cùng lớp đã thành lập nhóm nhạc Over Band. Các bài hát anh sáng tác được đăng tải trên trang web LadyKillah chuyên về âm nhạc. Đồng thời, Sơn Tùng cũng được Nam rapper Hoàng Kê là thành viên của trang web LadyKillah mời tham gia nhóm nhạc hip hop Young Pilots vào năm 2011. Nhóm nhạc này đã thu âm nhiều bài hát và biểu diễn trên khắp Thái Bình và thu được nhiều tiếng vang lớn ở chính mảnh đất này.

Sơn Tùng tạo nên cơn sốt đầu tiên với bài hát “Cơn mưa ngang qua”. Đây là bài hát đầu tay tự Sơn Tùng sáng tác và gây tiếng vang lớn, làm tên tuổi của anh bước sang một trang mới. “Cơn mưa ngang qua” được đăng tải trên Zing MP3 vào tháng 8 năm 2011.

Sơn Tùng M-TP gây bất ngờ với tuyên bố nghỉ hát sau 30 tuổi

Chỉ 2 tháng sau khi phát hành, ca khúc này đã đạt được 1,7 triệu lượt streaming. Con số ấy khiến chính bản thân Sơn Tùng cũng phải ngạc nhiên vì vượt xa ngoài mong đợi của anh. “Cơn mưa ngang qua” chính là một bài hát tạo nên tiếng vang lớn đưa tên tuổi của Sơn Tùng M-TP được biết đến rộng rãi hơn.

Cũng nhờ bài hát này mà Sơn Tùng đã giật được giải thưởng “Bài hát của tháng” vào tháng 10/2012 trong chương trình truyền hình xếp hạng bài hát yêu thích. Ngoài ra, bài hát này còn đạt thêm cả giải thưởng Zing Music Awards ở hạng mục bài hát R&B của năm.

Chỉ mới 26 tuổi nhưng chàng ca sĩ điển trai này đã để tạo nên một “album khủng” với hàng loạt những bản hit tên tuổi. Chỉ cần nhắc đến những ca khúc này, người ta sẽ hình dung ngay đến Sơn Tùng M-TP. Có thể kể đến một số ca khúc nổi bật như: Chắc ai đó sẽ về, Không phải dạng vừa đâu, Em của ngày hôm qua, Thái Bình mồ hôi rơi, Khuôn mặt đáng thương, Ấn nút nhớ… Thả giấc mơ, Âm thầm bên em, Như ngày hôm qua, Lạc trôi, Nơi này có anh, Có chắc yêu là đây.

Cán đổ hàng loạt kỷ lục trong lần comeback mới nhất, thế nhưng Sơn Tùng M-TP đã từng buồn đến mức muốn bỏ về quê để bán quần áo với bố mẹ. Đây cũng là một chàng trai có nhiều suy tư chứ không hẳn lúc nào cũng vô tư như những gì anh thể hiện.

Trải qua cũng nhiều sự thăng trầm trong sự nghiệp nên Sơn Tùng đã quá quen với những lời khen chê trong nghề. Và ngay cả tác phẩm mới "Có chắc yêu là đây" cũng vậy. Dù rất thành công nhưng vẫn có những ý kiến khắt khe và có cái nhìn không thiện trí.

Sơn Tùng M-TP gây bất ngờ với tuyên bố nghỉ hát sau 30 tuổi

Sơn Tùng cho biết: "Tôi đã ở trong showbiz này tám năm rồi. Nghe sinh năm 1994 tưởng đâu còn trẻ lắm, nhưng thực ra tôi đã “già” rồi đó. Đã là “người lớn” rồi thì phải có cách ứng xử khác với những lời chê chứ. Mà tất cả các tác phẩm của mình xưa nay đều thế, bao giờ cũng có người thích và người không thích, bao giờ tôi cũng nghe câu hỏi “ê, bị chê vậy rồi cảm thấy thế nào”.

Và sau khi đã tận hiến rồi, thì ta có quyền… tận hưởng chứ. Với hơn 900.000 lượt xem tại cùng một thời điểm, vượt qua cả “Hãy trao cho anh”, tôi có quyền “wow” vì đã vượt qua chính bản thân mình chứ."

Dù có rất nhiều thành công nhưng Sơn Tùng M-TP chưa bao giờ có những suy nghĩ quá viển vông về bản thân mình. Anh luôn suy nghĩ sứ mệnh của mình là một người con ngoan, người có ích cho xã hội và vượt qua được bản thân.

Sơn Tùng M-TP gây bất ngờ với tuyên bố nghỉ hát sau 30 tuổi

"Tôi luôn suy nghĩ về chuyện làm nghệ thuật của mình mỗi ngày. Nếu một ngày tôi cảm thấy thế là đã đủ, tôi chắc chắn sẽ dừng lại. Và con người thứ hai trong tôi lại hỏi: thế nào là đủ? Và tôi lại tự trả lời: chả bao giờ là đủ. Ai cũng có thể nói: biết đủ là đủ, biết đủ là sẽ hạnh phúc. Và câu này quá đúng! Bởi vì chỉ cần thấy đủ đầy là hạnh phúc."

"Nhưng tôi chưa… đủ thì sao tôi hạnh phúc? Tôi đã đặt ra cho mình một cột mốc rồi: sau 30 tuổi tôi sẽ không làm ca sĩ nữa. Vì mỗi thế hệ mới xuất hiện sẽ mang theo một sức mạnh thật kinh khủng, và chính những thế hệ đi trước như tôi đây sẽ bị… ảnh hưởng bởi sức mạnh và sự mới mẻ ấy.

Sơn Tùng M-TP gây bất ngờ với tuyên bố nghỉ hát sau 30 tuổi

Vậy thì với kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy sau bao nhiêu năm chinh chiến, sao tôi không lùi về, chấp nhận mình không thể sống trong môi trường cạnh tranh này nữa. Thì cái mục tiêu từ giã sân khấu sau năm 30 tuổi chính là cái “đủ” như ta đang nói.

Và sau khi từ giã rồi, tôi sẽ dùng hết tài năng và tâm sức của mình để đào tạo ra một thế hệ trẻ, đầy tài năng và sức mạnh. Tôi tự tin là Sơn Tùng “nghệ sĩ” sẽ “đủ” để từ giã sau 30 tuổi, đủ để nhận lãnh một vai trò mới, đủ để hỗ trợ các bạn trẻ với tất cả nhiệt huyết của một người… từng trẻ như các bạn."

Sơn Tùng M-TP gây bất ngờ với tuyên bố nghỉ hát sau 30 tuổi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn Tùng M-TP gây bất ngờ với tuyên bố nghỉ hát sau 30 tuổi