Lần đầu tiên, đêm tình khúc Bolero sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng với cuộc hội ngộ của hai thế hệ âm nhạc, danh ca hải ngoại Giao Linh và Á quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2005 – Quang Hào.

Đây là chương trình thứ hai của chuỗi sự kiện âm nhạc “Hình Như” do CanhCung Media tổ chức định kỳ hàng tháng tại thành phố biển xinh đẹp miền Trung.

Với chất giọng mượt mà cùng cách xử l‎ý tinh tế, Quang Hào chắc chắn sẽ mang đến “Hình Như” số 02 diễn ra vào ngày 15/6/2014 tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (155 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) những cảm nhận khác biệt với những tuyệt phẩm bolero vang bóng một thời như: Chuyện tình thiếu nữ tên Thi, Một lần dang dở, Sao em nỡ đành quên, Ngày đá đơm bông, …

Hội ngộ hai thế hệ Bolero

Với Quang Hào, Bolero là cuộc dấn thân mới bên cạnh những ca khúc trữ tình, dân ca vốn đã khẳng định tên tuổi của anh từ những ngày khởi đầu con đường ca hát. Chặng đường 10 năm ca hát, gia tài âm nhạc của chàng ca sĩ sinh năm 1980, ghi dấu những nổ lực không ngừng. Quang Hào đã ra mắt khán giả 4 album và đặc biệt, liveshow “Về dưới mái nhà” được tổ chức năm 2013 tại Thành phố Đà Nẵng một lần nữa khẳng định sự trưởng thành của Quang Hào trong sự nghiệp ca hát.

Bên cạnh đó, góp mặt với “Hình Như” số 02 còn có danh ca hải ngoại Giao Linh, giọng hát chất chứa những cảm xúc đa mang và trở thành vũ khí chinh phục người nghe, đây cũng là lý do vì sao Giao Linh được gọi bằng cái tên khá mỹ miều nhưng cũng rất bi ai, “Nữ hoàng sầu muộn”.

Hội ngộ hai thế hệ Bolero

Với giọng ca thiên bẩm cộng với sự khổ luyện, nữ ca sĩ Giao Linh đã khẳng định chỗ đứng của mình trong lòng người yêu nhạc tình trong nhiều thập kỷ qua. Xuất hiện trong chương trình tại Đà Nẵng, Giao Linh sẽ đưa khán giả “ngược thời gian trở về quá khứ” với những kỷ niệm đẹp nhưng buồn qua các ca khúc solo và song ca với ca sỹ Quang Hào như Nhật ký đời tôi, Sầu tím thiệp hồng, Không bao giờ quên anh, Sầu lẻ bóng, ….

Hình Như… Bolero” mong muốn mang đến cho người nghe, nhất là khán giả tuổi trung niên, cảm giác đắm say, trở về với những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, của dòng nhạc Bolero ru hồn người...

Xuất phát từ một điệu nhạc nhảy của Tây Ban Nha, khi du nhập vào Việt Nam những năm đầu của thập niên 1950, điệu Bolero chậm dần lại theo cách riêng và trở thành nét đặc trưng của Việt Nam. Các sáng tác theo thể điệu Bolero phần lớn là những câu chuyện kể, nội dung gần gũi, bình dị với lối nhạc dễ hát, dễ nghe vì vậy dễ đi vào lòng người.

Trải qua những thăng trầm của âm nhạc Việt Nam, dòng nhạc bolero thường được nằm ngoài những nhận định học thuật. Tuy nhiên, Bolero vẫn cứ lắng sâu trong tình cảm của đại bộ phận công chúng mà lạ thay không chỉ là những người bình dân như cách nghĩ ngỡ rằng như thế. 

Hội ngộ hai thế hệ Bolero

Giá vé tham dự “Hình như… Bolero” với danh ca hải ngoại Giao Linh và ca sỹ Quang Hào: 300.000 - 500.000 - V.I.P (700.000). Địa điểm bán vé: Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (155 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); Boom Coffee (43 Pasteur, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Điện thoại giao vé tận nhà: 0917.402.482 hoặc

0943.747.747.

“Hình như…” là sản phẩm do CanhCung Media thực hiện đình kỳ, nhằm hướng tới một không gian âm nhạc bài bản, nghiêm túc, có chiều sâu nghệ thuật, với các giọng ca đang được khán giả cả nước yêu mến….

Qua đó, CanhCung Media mong muốn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố biển Đà Nẵng, tạo ra một điểm hẹn văn hóa - nơi mà mỗi người “hình như…” nhận ra mình, nhận ra người, nhận ra đời thông qua những giai điệu.

Với khán phòng chỉ hơn 200 chỗ ngồi của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, “Hình như…” dành riêng cho những người yêu âm nhạc và thực sự muốn thưởng thức các giọng ca mà mình yêu mến. Song, với sự đa dạng của các chương trình mỗi tháng và các ca sĩ khác nhau, mỗi khán giả có thể dễ dàng lựa chọn không gian âm nhạc phù hợp cho mình.

Khác với các liveshow hiện nay, “Hình như…” không hướng đến việc giới thiệu con đường sự nghiệp hoặc chân dung của mỗi nghệ sĩ, mà tập trung vào câu chuyện âm nhạc. Các chương trình sẽ không có những màn vũ đạo, cũng không có sự hỗ trợ của các thủ pháp dàn dựng, “Hình như…” chỉ có ngôn ngữ âm nhạc, tinh thần nghệ sĩ là điểm nhấn trong mỗi show diễn.

“Hình Như” với sự đồng hành của Holiday Beach Danang Hotel & Spa, Kim Production, Tâm Vĩnh Thái Sofa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội ngộ hai thế hệ Bolero