Em họ Tổng thống Assad bị kết án 20 năm tù vì tội giết người

Minh Thi| 23/01/2016 10:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một người em họ của Tổng thống Syria bị kết án 20 năm tù do phạm tội giết chết một sĩ quan quân đội chỉ vì ông này không chịu nhường đường, AFP đưa tin.

Em họ Tổng thống Assad bị kết án 20 năm tù vì tội giết người

Suleiman al-Assad, em họ của đương kim Tổng thống Bashar al-Assad.

Dẫn một nguồn tin an ninh, AFP ngày 22/01 cho biết: “Tòa án ở Latakia ngày 21/01 đã kết án Suleiman al-Assad 20 năm tù vì đã giết chết Đại tá Hassan al-Sheikh”.

Vụ án mạng xảy ra vào tháng 8/2015 trên con đường nối giữa thành phố cảng Latakia (miền tây bắc Syria) và ngôi làng Qardaha.

Suleiman bị cáo buộc đã bắn chết đại tá Hassan al-Sheikh trong một vụ va chạm giao thông diễn ra vào một buổi tối.

Vụ việc xảy ra ở tỉnh Latakia, cái nôi của người Alawite, tộc người thiểu số trung thành với Tổng thống Assad đã làm bùng phát một cuộc biểu tình hiếm hoi ở thủ phủ tỉnh Latakia với sự tham gia của hơn 1000 người, nhằm phản đối hành động của Suleiman và đòi công lý cho đại tá Sheikh.

Suleiman bị bắt khi đang trên đường từ Latakia tới Qardaha - quê hương của gia đình Tổng thống Assad, thuộc bộ tộc Matawira.

Họ hàng của Sheikh cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ án, Tổng thống Assad đã cam kết “sẽ trừng phạt thủ phạm, bất kể đó là ai”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Em họ Tổng thống Assad bị kết án 20 năm tù vì tội giết người