Dùng tiền thật mua tiền giả về “xài”, chồng đưa vợ vào tù

Phương Thảo| 17/12/2014 11:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mãn hạn tù cũng là lúc Cai có “mối buôn tiền” do người bạn tù cung cấp. Bảo vợ vay tiền thật để mua tiền giả, nhằm hưởng chênh lệch cao hơn, lấy tiền tiêu xài thoải mái, không ngờ Cai đã đưa cả vợ vào vòng lao lý, bỏ lại đứa con thơ thiếu người chăm sóc.

Ngày 16/12/2014 TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Phạm Văn Cai sinh năm 1975 và Lê Thị Diệu Ly sinh năm 1987 đều trú tại xã IaHlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) về tội “Lưu hành tiền giả

Theo cáo trạng, năm 2012, Phạm Văn Cai bị TAND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 36 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, và thi hành án tại Trại giam số 5 – Tổng cục VIII. Tại đây, Cai có quen một bạn tù buôn và lưu hành tiền giả, vì vậy ý đồ phạm pháp tiếp theo lại nảy sinh trong đầu Y.

Vào ngày 25/02/2014, Cai chấp hành xong hình phạt tù đã về xã IaHlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai chung sống với vợ (tức Lê Thị Diệu Ly) và con trai tại xã IaHlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Với động cơ, mục đích để thu lợi nhuận từ việc tiêu thụ tiền giả, nên Cai đã bàn bạc với Ly mượn tiền để mình ra Bắc mua tiền giả, Ly đã đồng ý và đến mượn tiền bà Hồ Thị Hạ (là mẹ ruột cả Ly) số tiền 20 triệu đồng, mang về cho Cai.

Sau khi đã liên lạc bằng điện thoại với người bạn tù cũ để mua tiền giả, thì đến sáng ngày 30/03/2014, Cai đã đón xe ra Bắc để thực hiện hành vi phạm pháp của mình.

Ngày 01/04/2014, Cai dùng 20 triệu đồng tiền thật mua 45 triệu đồng tiền giả gồm 20 triệu đồng loại mệnh giá 200.000 đồng và 25 triệu đồng loại mệnh giá 500.000 đồng. Đến ngày 03/04/2014, Cai mang số tiền này về Gia Lai để tiêu thụ hưởng chênh lệch.

Với số tiền giả này, Ly dùng để mua thức ăn, hàng hóa tiêu dùng trong nhà và ngày 20/04/2014, Ly đến nhà ông Hoàng Hữu (trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) mua 420kg tiêu, với số tiền là 44 triệu 250 nghìn đồng. Trong đó, có 19 triệu 5 trăm nghìn đồng tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng) và 24 triệu 750 nghìn đồng tiền thật.

Sau khi Ly dùng số tiền giả để mua tiêu của gia đình ông Hoàng Hữu, thì đến ngày 20/04/2014, ông Hữu mang số tiền này đến phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Chư Sê, Gia Lai để trả nợ ngân hàng thì bị phát hiện có 21 tờ tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả, nên đã lập biên bản và báo cáo Công an huyện Chư Sê xác minh điều tra số tiền giả trên.

Tại cơ quan Công an huyện Chư Sê, ông Hữu đã khai đây là số tiền do ông bán tiêu ngày 20/04/2014 mà có. Ông còn về nhà lấy thêm 18 tờ mệnh giá 500.000 đồng, có số sơ ri giống số sơ ri của 21 tờ tiền trên để giao nộp.

Căn cứ kết quả nhận dạng và lời khai của ông Hữu và người liên quan, ngày 08/05/2014, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Gia Lai ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Lê Thị Diệu Ly và Phạm Văn Cai.

Quá trình khám xét chỗ ở của hai đối tượng Cai và Ly đã thu giữ tại nhà tắm 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng nghi là tiền giả.

Bản Kết luận giám định số 110 ngày 14/05/2014 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai ghi rõ: 39 tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả; 01 tờ tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, tài liệu cũng như lời khai của các bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cai 8 năm tù giam, và bị cáo Lê Thị Diệu Ly 6 năm tù giam. Và buộc phải 2 bị cáo phải hoàn trả lại số tiền là 19.500.000 đồng (mười chín triệu năm trăm nghìn đồng).

Vụ án là một bài học dành cho những người không chịu lao động mà muốn hưởng thụ, đã không ngại dùng mọi hành vi bất chính, còn kéo theo chính người thân của mình vướng vào lao lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng tiền thật mua tiền giả về “xài”, chồng đưa vợ vào tù