Dùng gậy tre đánh cụ bà 74 tuổi gây thương tích

Hà An| 13/01/2016 20:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, thấy cụ bà Lê Thị Hoằng (74 tuổi) đang hái rau dưới ruộng, Cường dùng khúc gậy tre đánh liên tục vào phần đầu của bà Hoằng gây thương tật 23%.

Ngày 13/1, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Xuân Cường (SN 1968, trú tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định, Thanh Hóa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Dùng gậy tre đánh cụ bà 74 tuổi gây thương tích

Bị cáo Cường tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Trước đó, ngày 28/10/2015, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND huyện Yên Định đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Cường 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và buộc bồi thường cho bị hại tổng số tiền hơn 25 triệu đồng.

Tuy nhiên, cả phía bị cáo và người bị hại đều kháng cáo. Theo đó, bị cáo Trịnh Xuân Cường kháng cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ mức hình phạt, đồng thời yêu cầu phía bị hại trả lại số tiền chênh lệch mà bị cáo đã bồi thường trước đó là khoảng 15 triệu đồng. Còn phía bị hại, bà Lê Thị Hoằng đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo và phải bồi thường thêm 31 triệu đồng là tổng số tiền điều trị ngoại trú.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Yên Định, nhà bà Lê Thị Hoằng ở ngay sát nhà Trịnh Xuân Cường nên hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vì vậy, chiều ngày 24/9/2014, Cường đi ra đường thì nhìn thấy bà Hoằng đang hái rau dưới ruộng nên đi về phía bà. Bà Hoằng sợ bị Cường đánh nên kêu la, do vậy Cường bỏ đi.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Cường quay về vẫn thấy bà Hoằng dưới ruộng rau, Cường chạy đến dùng tay tát mạnh vào mặt bà Hoằng. Sau đó, Cường lấy đoạn tre ngay cạnh chỗ đang đứng đánh liên tục vào đầu, mặt và miệng của bà Hoằng. Thấy bà Hoằng chảy nhiều máu nên Cường dừng tay và lên xe máy bỏ đi.

Sau đó, bà Hoằng được gia đình đưa đến bệnh viện chữa trị. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh  Hóa, tỷ lệ thương tật cơ thể của bà Lê Thị Hoằng là 23%.

Sau khi gây thương tích cho bà Hoằng, Trịnh Xuân Cường đã bỏ trốn vào các tỉnh phía nam. Đến ngày 19/6/2015, Cường bị bắt tại huyện Đảo Phú Quốc, Kiên Giang theo lệnh truy nã của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định, Thanh Hóa. Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo và người bị hại, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại về phần bồi thường dân sự, tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Cường 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc bồi thường cho người bị hại tổng số tiền hơn 40 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng gậy tre đánh cụ bà 74 tuổi gây thương tích