Dùng búa đập đầu hàng xóm vì tranh chấp cái rãnh nước

Mạnh Hùng| 17/08/2020 20:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì tranh chấp cái rãnh nước mà Đỗ Duy Nhã đã phải trả giá bằng bản án 13 năm tù về tội "Giết người".

Chiều nay (17/8), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Đỗ Duy Nhã (SN 1978, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Đức Thêm (SN 1957), hàng xóm với gia đình bị cáo.

Dùng búa đập đầu hàng xóm vì tranh chấp cái rãnh nước

Bị cáo Nhã tại phiên tòa xét xử

Sau thời gian xét xử, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Nhã mức án 13 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - BLHS  2015. Ngoài án phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Nhã phải chịu trách nhiệm bồi thường bị hại 82 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Đỗ Duy Nhã và ông Đỗ Đức Thêm là hàng xóm liền kề tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sáng 12/10/2019, ông Thêm phá dỡ tường gạch trên phần đất nhà mình để xây lại.

Tuy nhiên, do sợ hàng xóm lấn sang đất của nhà mình, 15h cùng ngày, Nhã cầm búa và 2 thanh sắt hình chữ V ra đóng cọc, chăng dây tại khu vực rãnh nước giáp ranh, thì bị ông Thêm ra nhổ đi.

Theo đó, hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Nhã đã cầm búa đinh đập 4 nhát vào đầu ông Thêm, gây thương tích cho bị hại làm tổn hại 42% sức khỏe. Sau đó, Nhã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên xử chiều nay, bị cáo Nhã khai bị cáo hành động do "giận quá mất khôn" và thừa nhận hành vi của mình đã gây nguy hiểm đối với bị hại.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là rất nguy hiển, việc bị hại may mắn không chết là nằm ngoài ý thức cũng như mong muốn của bị cáo,... Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Nhã mức án và tội danh như đã nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng búa đập đầu hàng xóm vì tranh chấp cái rãnh nước