Giáo dục

Định hướng dư luận xã hội và những bài học quý từ Phú Yên

Nhóm Phóng viên 07/08/2023 20:15

“Ngành Tuyên giáo phải đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau để tổng kết nhằm nắm bắt, định hướng và xử lý kịp thời những vấn đề quan trọng mà dư luận xã hội quan tâm để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội; bảo vệ quốc phòng an ninh của địa phương”,  ông Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên chia sẻ với các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị K73B14, Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

3.jpg
Chủ đề buổi tọa đàm: “Nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội ở địa phương hiện nay”.

Thực hiện Quyết định số 17402-QĐ/HVCTQG ngày 7/7/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc đi nghiên cứu thực tế, hôm nay (7/8), tại tỉnh Phú Yên, Tiến sĩ Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tiến sĩ Trần Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã dẫn đầu đoàn cán bộ, học viên lớp K73B14 đã có buổi tọa đàm với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên về chủ đề “Nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội ở địa phương hiện nay”.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; đồng thời chia sẽ kinh nghiệm của địa phương trong công tác định hướng dư luận xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của Phú Yên.

Tại đây, Tiến sĩ Bùi Phương Đình đã phát biểu gợi ý những vấn đề để học viên lớp K73B14 thảo luận, trao đổi với đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên như: huy động nguồn lực, hướng dẫn người dân tham gia bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững; tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp để gỡ bỏ thẻ vàng IUU; góp ý Luật đất đai sửa đổi; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

6.jpg
Tiến sĩ Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học, Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, ông Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên hoan nghênh đoàn công tác đã lựa chọn Phú Yên làm địa điểm để nghiên cứu thực tế; đồng thời đánh giá cao chủ đề mà đoàn đưa ra để nghiên cứu và thảo luận với địa phương.

“Ngành Tuyên giáo phải đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau để tổng kết nhằm nắm bắt, định hướng và xử lý kịp thời những vấn đề quan trọng mà dư luận xã hội quan tâm để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội; bảo vệ quốc phòng an ninh của địa phương”, ông Toàn nói.

4(1).jpg
Ông Bùi Thanh Toàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên đánh giá cao chủ để mà đoàn đưa ra để nghiên cứu và thảo luận với địa phương.

Cụ thể, Phú Yên là tỉnh ven biển miền Trung có nhiều tiềm năng phát triển vì vậy tỉnh luôn định hướng để người dân cùng đồng thuận xây dựng và phát triển du lịch, khai thác thủy hải sản một cách bền vững.

“Ví dụ các khu vực ven biển Phú Yên khi xây dựng các cơ sở hạ tầng lưu trú thì tỉnh thực hiện nghiêm quy hoạch và đúng quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng làm sao để vừa phát triển được kinh tế nhưng cả xã hội vẫn có trách nhiệm đối với vấn đề bảo vệ cảnh quan môi trường”, lời ông Toàn.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, nhu cầu trao đổi thông tin trên các diễn đàn và mạng xã hội phát triển mạnh. Đây là một kênh thông tin và cũng là một thách thức đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong định hướng dư luận. Do đó Ban Tuyên giáo ngoài những nhiệm vụ thường xuyên cũng phối hợp với các cơ quan chức năng như: Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Viettel.. để nắm bắt, định hướng và kịp thời xử lý các vấn đề nóng, quan trọng đặt ra cho địa phương.

“Quan điểm của chúng tôi là ở đâu có dân thì ở đó phải được quan tâm dù đó là những người dân trao đổi, chia sẻ trên không gian mạng. Để làm tốt nhiệm vụ này phải coi trong việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.”, ông Toàn chia sẻ.

5(1).jpg
Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

Thay mặt các học viên, ông Lê Ngọc Anh, Lớp trưởng, Lớp K73 B14 cho biết, qua buổi trao đổi với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên lớp đã tiếp thu được rất nhiều thông tin hữu ích, hiểu hơn tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; cũng như những kinh nghiệm thực tiễn về việc nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội của địa phương hiện nay.

“Chúng tôi hy vọng và tin tưởng buổi làm việc ngày hôm nay sẽ là bước khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn trong quan hệ giữa tỉnh Phú Yên với Học viện và cá nhân các học viên là những cán bộ, đảng viên đang công tác trong các cơ quan, bộ ngành ở trung ương”, lớp trưởng K73B14 nói.

Một số hình ảnh mà các học viên Lớp K73B14 trao đổi với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tại buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội ở địa phương hiện nay”:  

8.jpg

9.jpg
11(1).jpg
10.jpg
img_4398.jpeg
img_4396.jpeg

Trước đó, ngày 6/8, đoàn công tác đã đến dâng hương tại di tích lịch sử Vũng Rô và xem phim tư liệu về di tích này do Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Hồ Đắc Thạnh, nguyên Thuyền trưởng Tàu 41 (con tàu đã 3 lần vào bến Vũng Rô) giới thiệu về đường mòn Hồ Chí Minh trên biển và những chiến công oanh liệt của lực lượng Hải quân Việt Nam cùng quân và dân tỉnh Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến đi thực tế của đoàn tại tỉnh Phú Yên: 

1(2).jpg
Di tích tàu không số Vũng Rô-Phú Yên
2(1).jpg
Các Học viên Lớp K73B14 chụp hình lưu niệm tại tượng đài những con tàu không số ở Vũng Rô
7.jpg
Lớp K73B14 tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Yên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Định hướng dư luận xã hội và những bài học quý từ Phú Yên