Sáng 11/5, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026, với chủ đề "Điện Biên - Điểm đến chiến lược cho đầu tư" và thông điệp “Tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển”.
Dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô - Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng gần 800 doanh nhân, nhà đầu tư trong nước, quốc tế.
Đây là sự kiện kinh tế - đối ngoại có quy mô, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh trong tiến trình hiện thực hóa các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Điện Biên về phát triển kinh tế tư nhân, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030, với phương châm hành động “Tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển”.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương cho biết: Hội nghị hôm nay, là Diễn đàn để tỉnh Điện Biên được giới thiệu, trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ thêm về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư.

Đồng thời, Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng nhấn mạnh về chiến lược phát triển, tỉnh Điện Biên đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai dự án hiệu quả, bền vững.
Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng tỉnh phát triển xanh, thông minh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, Điện Biên xác định 3 khâu đột phá chiến lược trong giai đoạn 2025-2030, đó là: Hoàn thiện cơ chế chính sách; Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội và đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.
Trong đó, đại diện Tập đoàn Sun Group tham luận với chủ đề “Điện Biên sẽ ghi danh trên bản đồ văn hóa - lịch sử”; Tập đoàn VinGroup đề cập tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo; Tập đoàn TH đưa ra tầm nhìn phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và chuỗi giá trị mắc ca bền vững; Tập đoàn Vestas Development A/S chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án điện gió; Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo nền tảng bứt phá trong thu hút đầu tư...
.jpg)
Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 được thiết kế theo chuỗi hoạt động liên hoàn, có tính thực tiễn và kết nối cao: Tổ chức 03 đoàn khảo sát chuyên sâu theo lĩnh vực: Hạ tầng đô thị - Cụm công nghiệp - Logistics; Du lịch - dịch vụ - nghỉ dưỡng và Nông nghiệp - chăn nuôi - chế biến, để nhà đầu tư có cái nhìn trực quan và chính xác nhất hiện trạng, quy hoạch và tiềm năng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh rằng: Điện Biên là vùng đất biên cương cực Tây của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt khi là địa phương duy nhất có chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc. Không chỉ là một địa danh lịch sử, Điện Biên còn là biểu tượng tiêu biểu cho ý chí độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.
Trong bối cảnh đất nước bước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Điện Biên tiếp tục giữ vai trò chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời là cầu nối giao thương của khu vực Tây Bắc với các nước trong tiểu vùng Mekong mở rộng...

"Với phương châm "Tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển", cùng sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và khát vọng của cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Điện Biên hoàn toàn có điều kiện để vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục lập nên những “kỳ tích Điện Biên Phủ” mới trên mặt trận kinh tế - xã hội" Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cũng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã được hoạch định trong Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ và cần lưu ý 4 nội dung, như: Công tác cải cách hành chính phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo; tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách và nguồn lực và chủ động giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực và tâm huyết, đồng hành cùng Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phải được thực hiện kịp thời, thực chất; Lãnh đạo tỉnh cần xác định rõ thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là khó khăn của tỉnh.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cho biết: Chúng tôi mong muốn các nhà đầu tư đến với Điện Biên bằng tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó đặc biệt lâu dài; kiến tạo giá trị mới, chia sẻ lợi ích; phát triển hài hòa và hiện thực hóa mục tiêu sớm nhất có thể, tránh lãng phí nguồn lực và cơ hội phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng cam kết: Nói đi đôi với làm, cam kết là phải thực hiện, thực hiện đến cùng, có hiệu quả; Phát huy hiệu quả cơ chế “Luồng xanh”, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, khắc phục triệt để tình trạng “trên thông, dưới tắc”; kiên quyết xử lý các biểu hiện né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà; Ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân; nông nghiệp thông minh; du lịch bản sắc; đổi mới sáng tạo; hỗ trợ trực tiếp các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Sẵn sàng hợp tác thí điểm các mô hình kinh tế mới; các thử nghiệm có kiểm soát (Sand box) như kinh tế tầm thấp; dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...
Ngoài ra, tỉnh Điện Biên tiếp tục thúc đẩy kết nối hạ tầng với các trung tâm lớn, nhất là Cao tốc Điện Biên - Sơn La - Hà Nội; đồng bộ hạ tầng kết nối hành lang kinh tế đông tây của tỉnh gắn với Mốc 0 giữa 3 nước Lào - Việt Nam - Trung Quốc, kết hợp nâng cấp cửa khẩu song phương và quốc tế và Tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất các cam kết đầu tư; chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án đầu tư.
Theo Ban tổ chức, tổng vốn đầu tư và cam kết tại hội nghị đạt hơn 257 nghìn tỷ đồng, trong đó gồm 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 48.320 tỷ đồng và 22 biên bản ghi nhớ hợp tác trị giá trên 209.370 tỷ đồng. Các thỏa thuận này được kỳ vọng tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới.