Vấn đề quan tâm

Đề xuất quy định người sử dụng trái phép chất ma túy bị coi là tội phạm

Nguyễn Cúc 17/06/2025 - 10:50

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy, Bộ Công an đã sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm tương thích với Bộ Luật Hình sự sửa đổi, trong đó đề xuất quy định người sử dụng trái phép chất ma túy là tội phạm.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy (gọi tắt là Dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi), do Bộ Công an soạn thảo, có 3 Điều, gồm: Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống ma túy; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Hiệu lực thi hành.

Cụ thể, về cơ sở cai nghiện ma túy, dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi không chỉ có cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, mà được sửa đổi, bổ sung thành cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng và cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.

nghien.jpg
Ảnh minh họa

Về trách nhiệm phòng chống ma túy, tại Dự thảo Luật này, Bộ Công an đã đề xuất quy định: Cá nhân, gia đình có trách nhiệm quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.

Đáng chú ý, tại dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi lần này, Bộ Công an cũng sửa đổi nhiều quy định để đảm bảo tương thích với Bộ luật Hình sự khi bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi đã đề xuất nâng thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy lên 24 tháng, thay vì từ 6 đến 12 tháng như trước đây.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi cũng bổ sung một số điều khoản liên quan đến đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Điều 32); đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa đi cai nghiện bắt buộc ( điều 33); lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy (điều 43)…

Dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Sau thời gian lấy ý kiến, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra vào cuối năm nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất quy định người sử dụng trái phép chất ma túy bị coi là tội phạm