Sau phản ánh của người dân về tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Hoặc, xã Nam Hòa (tỉnh Thái Nguyên), phóng viên Báo Công lý đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra tại đây.
.jpeg)
Thời gian qua, một số người dân xã Nam Hòa phản ánh đến Báo Công lý về việc xuất hiện nhiều đối tượng thường xuyên ra vào khu vực Khe Hoặc, thuộc địa phận xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên để khai thác vàng trái phép.
Theo phản ánh, hoạt động này diễn ra trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến môi trường.
.jpg)
Có mặt tại khu vực Khe Hoặc theo phản ánh của người dân, tại một sườn đồi xuất hiện một cửa hầm được đào sâu vào lòng đất. Miệng hầm được che chắn bằng bạt xanh, lưới đen và cành cây nhằm hạn chế bị phát hiện từ bên ngoài. Phía trước cửa hầm được lắp cửa sắt kiên cố và khóa cẩn thận.
Phóng viên còn ghi nhận thêm một miệng hầm khác nằm ngay bên cạnh. Miệng hầm được đào sâu vào sườn đồi, bên trong còn nhiều bao tải, bạt và vật dụng để lại.
.jpg)
Quan sát bên trong hầm cho thấy có hệ thống dây điện được kéo sâu vào lòng hầm, nhiều cuộn dây điện, quạt thông gió, công tơ điện cùng một số vật dụng phục vụ sinh hoạt và khai thác. Đường hầm tiếp tục ăn sâu vào trong núi, tối và hẹp, có dấu hiệu được đào mở trong thời gian dài.
Tại khu vực xung quanh cửa hầm, nhiều bao tải, vật liệu, cành cây và đất đá bị vứt ngổn ngang. Một số bao tải nghi dùng để chứa quặng hoặc đất đá sau khai thác. Đường mòn dẫn vào khu vực hầm có dấu vết đi lại khá rõ.
Theo tìm hiểu của PV, khu vực Khe Hoặc từng được người dân địa phương biết đến là nơi có dấu hiệu xuất hiện vàng sa khoáng. Vì vậy, thời gian qua nhiều đối tượng đã lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, ít người qua lại để tổ chức đào hầm, khai thác khoáng sản trái phép.

Hoạt động khai thác vàng trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên khoáng sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Những hầm đào thủ công, không được gia cố theo quy chuẩn có thể xảy ra sạt lở, đe dọa tính mạng người tham gia khai thác.
Bên cạnh đó, việc đào bới tự phát còn có nguy cơ làm biến dạng địa hình, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến diện tích rừng.
Ngày 20/7, trao đổi với PV Báo Công lý, lãnh đạo UBND xã Nam Hòa cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng nghi khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Hoặc. Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc và sẽ thông tin lại đối với Báo sau khi có kết quả.