Dù nhiều lần được vận động, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lắk (cũ) vẫn chưa trả lại gần 500m2 đất công của nhà trường.
Ngày 22/7, trao đổi với Báo Công lý, ông Đặng Xuân Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đang phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Lắk và VKSND khu vực 6 để giải quyết vụ việc liên quan đến phần đất công bị chiếm dụng nhiều năm qua.

Bị đơn vụ kiện là ông Nguyễn Trung Thượng, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lắk (cũ).
Theo hồ sơ vụ việc, ông Thượng được xác định đã chiếm giữ và sử dụng gần 500m2 đất thuộc quyền quản lý của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Lắk (trường Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lắk cũ).
Tài liệu lưu trữ cho thấy, khi còn làm Hiệu trưởng vào tháng 6/2010, ông Nguyễn Trung Thượng đã ký tờ trình đề nghị và được Sở GD&ĐT Đắk Lắk đồng ý cho chủ trương xây dựng 2 gian nhà bằng gỗ tận dụng trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lắk cũ).
Theo nội dung tờ trình, công trình được đề xuất nhằm đáp ứng nhu cầu đón tiếp phụ huynh học sinh từ các xã vùng sâu, vùng xa đến thăm con em và trao đổi công việc với nhà trường trong điều kiện trường chưa có cơ sở vật chất phù hợp. Hai gian nhà được dự kiến làm từ gỗ tận dụng của các nhà sàn không còn sử dụng do phụ huynh và người dân địa phương hỗ trợ.

Ngoài chức năng làm nơi nghỉ ngơi cho phụ huynh, công trình còn được sử dụng làm nhà công vụ phục vụ cán bộ, giáo viên khi cần thiết. Kinh phí thực hiện chủ yếu được huy động từ phụ huynh, các nhà hảo tâm cùng sự đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Trong tờ trình, nhà trường cũng cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành và ghi tăng tài sản công của trường sau khi công trình hoàn thành.
Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, khu vực xây dựng 2 công trình nêu trên hiện ông Thượng đã xây dựng nhà ở trên đó, với diện tích chiếm dụng gần 500m2. Qua nhiều năm, ông Thượng vẫn chưa bàn giao lại cho nhà trường để quản lý theo quy định.
Ông Đặng Xuân Kiên cho biết, trước đây UBND huyện Lắk (cũ) đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động ông Nguyễn Trung Thượng trả lại phần đất đang sử dụng nhưng không đạt kết quả. Đến năm 2023, lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Lắk (cũ) đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý hành vi "Lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công" đối với ông Thượng.
“Gần 500m2 đất này nằm trong tổng thể diện tích đất của nhà trường và đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vụ việc kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết, nên nhà trường tiếp tục có văn bản đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ xử lý. Qua rà soát hồ sơ, UBND xã xác định trước đây huyện đã nhiều lần vận động nhưng ông Thượng vẫn chưa trả lại đất”, ông Kiên cho biết.
Như Báo Công lý đã đưa tin, VKSND khu vực 6 - Đắk Lắk vừa ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công, yêu cầu một nguyên hiệu trưởng trả lại diện tích đất trường học đã chiếm dụng nhiều năm tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
Theo đó, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lắk (cũ) đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1996.
Cơ quan kiểm sát xác định, trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường, ông Thượng đã tự ý xây dựng nhà ở trên phần đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của trường. Mặc dù nghỉ hưu từ năm 2014, ông vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất này đến nay, gây ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển của nhà trường, môi trường giáo dục và quyền lợi học tập của học sinh, đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Sau khi tiến hành kiểm tra thực địa, đo đạc hiện trạng, xác định ranh giới thửa đất và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, VKSND khu vực 6 đã quyết định khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công. Cơ quan kiểm sát yêu cầu Tòa án buộc ông Thượng tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, trả lại nguyên trạng diện tích đất cho nhà trường quản lý, sử dụng theo quy định.
Theo VKSND khu vực 6, việc khởi kiện được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm giao VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và được triển khai thí điểm trong thời hạn 3 năm tại một số địa phương, gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.