Tòa tuyên án

Đâm chết Phó trưởng Công an xã vì bị giữ xe vi phạm

Ngọc Minh - Danh Kiên 31/03/2023 17:16

Ngày 31/3, tại trụ sở TAND tỉnh Khánh Hòa, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Hồ Minh Đạt (SN 2002, trú tại xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 25/6/2022, ông Hoàng Văn Yên, Phó Trưởng Công an xã Khánh Thành cùng Tổ tuần tra phát hiện Hồ Minh Đạt (Đạt có giấy xác nhận bị khuyết tật nghe, nói mức độ nặng) đang điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe, nên tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện xe máy đưa về kho của UBND xã Khánh Thành để quản lý.

chung_than_cho_ke_giet-nguoi_dang_thi_hanh_cong_vu.jpg
Bị cáo Hồ Minh Đạt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Khoảng 13 giờ ngày 8/7/2022, Đạt điều khiển xe máy chở Cao Tuấn (bạn của Đạt) đến UBND xã Khánh Thành để xin lại xe.

Khi đến trụ sở UBND xã, thấy xe đang dựng bên trong nhà kho, không có người trông coi, Đạt tự động mở cửa, dắt xe ra nổ máy rồi chạy về nhà, còn Tuấn cũng điều khiển xe đi về.

Ngày 9/7/2022, Công an xã Khánh Thành phát hiện xe máy đang tạm giữ bị mất, nên tổ chức triển khai việc tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Hoàng Văn Yên cùng Tổ công tác gồm Công an xã Khánh Thành phối hợp với Công an xã Khánh Trung phát hiện chiếc xe ở nhà Đạt nên tiến hành tạm giữ, đưa về trụ sở.

Bản thân Đạt khi thấy Tổ công tác đến nhà thì bỏ trốn.

Khi thấy Tổ công tác rời khỏi nhà mình, Đạt chạy về lấy dao và dùng xe máy khác đuổi theo. Nhìn thấy ông Yên đang chạy xe máy phía trước, Đạt đã áp sát, giật tay lái xe khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sau đó Đạt xuống xe, dùng dao đâm 4 nhát vào lưng của ông Yên. Nghe tiếng động bên ngoài, người dân gần đó chạy ra kiểm tra thì Đạt bỏ chạy.

Ông Yên được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đến khoảng 8 giờ ngày 10/7/2022 Đạt bị bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Minh Đạt chung thân về tội “Giết người”. Sau đó, bị cáo và gia đình bị hại cùng có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại không đưa ra được tình tiết mới, nên HĐXX tuyên bác kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại, giữ nguyên mức án chung thân đối với bị cáo Hồ Minh Đạt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết Phó trưởng Công an xã vì bị giữ xe vi phạm