Tòa tuyên án

Đâm chết người vì chỗ bán hàng trước bệnh viện

Phan Hồng 04/03/2024 - 21:15

Bực tức do chỗ buôn bán bánh mì trước cổng bệnh viện thường xuyên bị anh xe ôm chiếm, sau khi nhậu say về, Phạm Hoàng Sang đến nói chuyện và xảy ra cãi vã. Sang dùng kéo đâm anh xe ôm tử vong.

Ngày 4/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Phạm Hoàng Sang (SN 1992, ngụ Đồng Nai) 17 năm tù về tội “Giết người”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị hại cũng có một phần lỗi nên đã giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo trạng, Phạm Hoàng Sang và Nguyễn Văn Đ. đã có mâu thuẫn từ trước trong việc Sang bán bánh mì tại nơi Đ. thường đậu xe ôm đón khách.

Vào khoảng 21 giờ ngày 20/7/2022, sau khi đi uống rượu về, Sang đến gặp Đ. trước Cổng số 1, Bệnh viện Đa khoa Tân Phú (số 609-611 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú) để nói chuyện và xảy ra cãi nhau.

a(2).jpg
Bị cáo Sang tại phiên tòa.

Lúc này, Sang dùng tay phải đấm 1 cái vào mặt Đ., Đ. cầm kéo đâm Sang nhưng không trúng. Sang chạy về nhà trên đường Âu Cơ, Phường 10, quận Tân Bình lấy 1 cây kéo rồi quay lại tìm Đ.

Khi gặp nhau, Sang thấy tay trái Đ. cầm 1 con dao, tay bên phải cầm 1 tuýp sắt hình tròn dài khoảng 30cm. Cả hai lao vào đánh nhau, Đ. cầm tuýp sắt đánh Sang, Sang dùng kéo đâm, đánh vào người và hai tay Đ.

Bị Sang đâm trúng, Đ. lùi lại. Sang tiếp tục dùng chân phải đạp Đ. ngã ngửa xuống đường. Khi Đ. đã nằm dưới đường mặt hướng về phía Sang, Sang dùng chân phải đạp 2 cái vào người Đ. Khi Đ. gượng đứng dậy, Sang rướn người đâm thêm vài nhát về hướng Đ. nhưng không trúng.

Sau đó, Đ. đi loạng choạng vài bước rồi gục xuống bất tỉnh trước cổng Bệnh viện quận Tân Phú. Thấy Đ chảy nhiều máu nên Sang gọi bảo vệ Bệnh viện quận Tân Phú đưa Đ. vào cấp cứu.

Sau đó, Sang vứt cây kéo dùng đâm Đ. trước vọng gác bảo vệ Cổng số 1 Bệnh viện quận Tân Phú rồi đi đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Sang bị thương ở cổ tay trái và mông phía bên phải.

Đ. đã chết tại Bệnh viện Thống Nhất lúc 21 giờ 35 phút ngày 20/7/2022 do vết thương đâm đứt động mạch cánh tay phải. Ngày 21/7/2022 Sang bị bắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì chỗ bán hàng trước bệnh viện