Đâm chết con chủ quán karaoke, lĩnh 12 năm tù

Hồ Huy| 02/03/2019 10:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị nhóm nhân viên quán karaoke đuổi đánh vì đến quán gây sự, Vương rút dao đâm khiến một người tử vong.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Minh Vương (31 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 26/9/2017, Vương đến quán karaoke Huy Hoàng 6, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa tìm người yêu và xảy ra cãi nhau với người yêu của bị cáo tại đây.

Đâm chết con chủ quán karaoke, lĩnh 12 năm tù

Bị cáo Vương (áo trắng) tại tòa

Thấy vậy, nhóm nhân viên của quán vào can ngăn nhưng không thành.

Một lúc sau, anh Phạm Khương Huy (28 tuổi, con trai chủ quán karaoke) cùng một số nhân viên cầm gậy đuổi đánh nhau với Vương. Trong lúc đánh nhau, Vương dùng dao bấm đâm vào lưng của anh Huy. Anh Huy tử vong sau đó.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vương 12 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết con chủ quán karaoke, lĩnh 12 năm tù