Tòa tuyên án

Con rể lĩnh án tù vì tạt xăng đốt mẹ vợ

P.Nhi 03/10/2023 - 15:57

Ngày 3/10, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình (SN 1984, ngụ xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Tình kết hôn vào năm 2018 và ở nhà mẹ vợ ở xã Tiên Lộc. Chiều 7/5/2022, Tình đi uống rượu về thì thấy mẹ vợ là bà Đ.T.C. (SN 1955) đang bồng con gái 1 tuổi của anh ta.

Bà C. đưa cháu cho Tình rồi đi chặt củi nhưng Tình lại cho rằng bà C. gây sự khi thấy Tình uống rượu.

bi-cao-tinh(2).jpg
Bị cáo Tình tại phiên tòa

Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Tình xuống bếp lấy chai xăng tạt lên người mẹ vợ và châm lửa đốt.

Nạn nhân được hàng xóm dập lửa và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo giám định, bà C. bị bỏng khoảng 27% ở vùng ngực với tỷ lệ thương tích 30%.

Tại phiên sơ thẩm vào tháng 7/2023, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tình 8 năm tù về tội “Giết người”. Tình sau đó có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật nên bác kháng cáo của Tình, tuyên y án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con rể lĩnh án tù vì tạt xăng đốt mẹ vợ