Tòa tuyên án

Níu kéo tình cảm bất thành, tạt xăng đốt người tình

 Thành Nhớ-Phúc Khang 20/07/2023 - 14:42

Ngày 20/7, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Khanh (45 tuổi, ngụ  TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Khanh và bà Nguyễn Thị Huyền T. quen nhau gần 5 năm. Do mâu thuẫn nên bà T. nhắn tin đòi chia tay với Khanh 

Mặc dù, Khanh đã nhiều lần liên lạc với bà T. để níu kéo tình cảm, nhưng không thành.

Khoảng 13h ngày 31/12/2022, Khanh mang theo xăng đến cơ sở massage (tọa lạc Phường 7, TP. Bạc Liêu),  nơi bà T. làm việc để nói chuyện.

a(3).jpg
Bị cáo Trần Quốc Khanh

Tại đây, Khanh yêu cầu bà T. nếu chia tay thì phải trả 1 lần số tiền mà trước đó Khanh đã vay dùm bà T. Tuy nhiên, bà T. không đồng ý và muốn trả góp dần số tiền, nên cả hai xảy ra cự cãi.

Sau đó, Khanh đã dùng xăng tạt vào người bà T., rồi dùng bật lửa đốt. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng bà T. đã tử vong sau.

Sau khi sát hại người tình, Khanh đến Công an đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khanh 20 năm tù về tôi giết người. Đồng thời, HĐXX còn tuyên buộc Khanh phải bồi thường gần 290 triệu đồng cho gia đình bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Níu kéo tình cảm bất thành, tạt xăng đốt người tình