Bộ Nội vụ đề xuất giao Chính phủ quyết định lộ trình giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi và có thể tiếp tục giảm xuống dưới 70 tuổi khi điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách cho phép.
Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất sửa đổi quy định về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo hướng linh hoạt hơn.
Theo dự thảo, Bộ Nội vụ xây dựng hai phương án. Phương án thứ nhất giữ nguyên quy định hiện hành trong trường hợp ngân sách nhà nước chưa bảo đảm để triển khai chính sách.
Đáng chú ý, ở phương án thứ hai, Bộ Nội vụ đề xuất giao Chính phủ quyết định giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.

Đặc biệt, khi điều kiện kinh tế cho phép, Chính phủ có thể tiếp tục điều chỉnh giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi. Nội dung này sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, người từ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định; đối với người từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo cũng được hưởng chính sách này.
Bộ Nội vụ cho biết, số liệu của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) cho thấy, sau khi giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đã tăng thêm khoảng 500.000 người, góp phần nâng tỷ lệ người được hưởng các chính sách này lên gần 42% vào năm 2025.
Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn khá xa so với mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội.
Trong khi đó, mỗi năm số người hưởng mới lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chỉ tăng khoảng 100.000 người. Theo Bộ Nội vụ, nếu không tiếp tục điều chỉnh chính sách thì sẽ khó đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội theo định hướng đã đề ra.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội gồm 2 điều, tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành và quy định về hiệu lực thi hành.
Hiện Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và lấy ý kiến rộng rãi nhân dân đối với dự thảo Luật. Cơ quan soạn thảo đang tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.