Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Luật Bảo hiểm xã hội
Có thể giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi
Bộ Nội vụ đề xuất giao Chính phủ quyết định lộ trình giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi và có thể tiếp tục giảm xuống dưới 70 tuổi khi điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách cho phép.
Vấn đề quan tâm
Đề xuất bỏ giới hạn 12 tháng khi ủy quyền nhận lương hưu
Theo Bộ Nội vụ, việc quy định ủy quyền lương hưu có hiệu lực 12 tháng đã phát sinh một số bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi hết hiệu lực.
Sinh con từ 1/7/2026: Nhiều gia đình sẽ được nhận hơn 5 triệu đồng trợ cấp một lần
Từ 1/7/2026, trợ cấp một lần khi sinh con tăng lên 5,06 triệu đồng/con. Nhiều khoản thai sản, dưỡng sức sau sinh cũng được điều chỉnh tăng.
Cà Mau: Thông báo ngừng cấp bìa sổ BHXH
Ngày 22/5, thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa ban hành Thông báo về việc ngừng cấp tờ bìa sổ BHXH kể từ ngày 01/6/2026.
Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng trợ cấp cán bộ xã nghỉ việc
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, với hai phương án tăng nhằm cải thiện đời sống trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng.
Chế độ và bảo hiểm y tế của quân nhân xuất ngũ trước 1995 được giải quyết thế nào?
Bộ Quốc phòng vừa có phản hồi về kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc giải quyết chế độ cho các đối tượng đã từng công tác trong Quân đội, có thời gian phục vụ từ 5 năm đến dưới 15 năm, đã phục viên, xuất ngũ trước năm 1995, cũng như quyền lợi về thẻ bảo hiểm y tế. Kiến nghị này được Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 1691/UBDNGS15.
Quy định chi tiết việc xử lý chậm, trốn đóng BHXH và BHTN
Từ ngày 30/11/2025, Nghị định 274/2025/NĐ-CP của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực, quy định rõ cách xử lý các trường hợp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Từ 01/7, chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH bắt buộc
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Từ 1/7, thay thế mức lương cơ sở bằng mức tham chiếu để đóng BHXH
Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 có hiệu lực, thay thế Luật BHXH 2014. Một trong những thay đổi quan trọng là việc thay thế khái niệm "mức lương cơ sở" bằng "mức tham chiếu".
Đề xuất quy định chi tiết điều kiện hưởng lương hưu
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chi tiết thời điểm hưởng lương hưu, việc xác định điều kiện hưởng đối với từng trường hợp để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Bảo hiểm xã hội.
Lao động nữ có được nghỉ bù khi nghỉ thai sản trùng dịp Tết?
Bạn đọc Nguyễn Thị Thắm hỏi: Tôi sinh con được 2 tháng và giờ vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản. Tuy nhiên, khoảng thời gian này trùng với dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết nguyên đán. Sau này khi đi làm trở lại, liệu tôi có được xin nghỉ bù do nghỉ thai sản trùng với nghỉ Tết không?
Nghỉ do tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ, chính sách gì?
Bạn đọc Đỗ Văn Khánh hỏi: Hiện nay cả nước đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tôi hiện là viên chức, tôi băn khoăn nếu mình bị tinh giản biên chế thì sẽ được hưởng quyền lợi, chế độ gì?
Đề xuất điều kiện hưởng chế độ ốm đau từ 1/7/2025
Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc, có hiệu lực từ 1/7/2025. Trong đó, dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cụ thể về chế độ ốm đau.
4 trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần sau ngày 1/7/2025
Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH), Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 vẫn quy định việc nhận bảo hiểm xã hội một lần trong 4 trường hợp. Không có chuyện cấm, dừng quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người tham gia từ 1/7/2025.
Quốc hội "chốt" quy định về rút bảo hiểm xã hội một lần
Sáng 29/6, với 454/465 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Hoàn thiện quy định về giải quyết tố cáo trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Đại biểu Đỗ Đức Hiển - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát kỹ các quy định của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về thẩm quyền giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội để chỉnh lý, bảo đảm rõ ràng.
Vẫn nhiều ý kiến khác nhau về 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 27/5 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Nhiều đại biểu chưa đồng tình với 2 phương án rút BHXH một lần
Trước khi bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều nay (27/3), các đại biểu đã cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Rà soát, đảm bảo chất lượng cao nhất cho Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
Vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nhằm rà soát dự án Luật.
Chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con
Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) có vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản.
ĐBQH kiến nghị người lao động được rút BHXH một lần
Tiếp tục chương trình kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, sáng 23/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.
Sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận về Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi
Các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là các quy định xung quanh việc rút bảo hiểm xã hội một lần, thời gian đóng tối thiểu để được hưởng bảo hiểm xã hội...
Xem thêm