Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chánh án TANDTC Lào

Mai Đỉnh| 13/05/2022 12:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Viêng Thoong Sỉ-phan-đo, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Đoàn đại biểu do đồng chí Viêng Thoong Sỉ-phan-đo, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Lào dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Lào - Việt nói chung và hai TANDTC nói riêng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt-Lào phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

img_1108.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Viêng Thoong Sỉ-phan-đo, Chánh án TANDTC Lào

Tại buổi tiếp, Chánh án TANDTC Lào Viêng Thoong Sỉ-phan-đo cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian cho cuộc tiếp, đồng thời thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về kết quả hội đàm giữa Chánh án hai nước, về những chương trình, kế hoạch hợp tác mà hai bên sẽ triển khai trong thời gian tới.

Nêu ra những khó khăn trong lĩnh vực tư pháp, cũng như các hoạt động liên quan đến ngành Tòa án, Chánh án TANDTC Lào Viêng Thoong Sỉ-phan-đo mong muốn Chủ tịch nước ủng hộ TANDTC Việt Nam chia sẻ với TANDTC Lào về kinh nghiệm, hỗ trợ trong lĩnh vực này.

img_1112.jpg
Quang cảnh buổi tiếp

Thông tin với đoàn TANDTC Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sắp tới, Hội nghị Trung ương 6 xem xét, ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Trong đó, tập trung vào các giải pháp cải cách về tổ chức và hoạt động của TAND. Và đồng chí Nguyễn Hòa Bình có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Chủ tịch nước khẳng định sẵn sàng cùng với TANDTC Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm đó với TANDTC Lào.

Bày tỏ vui mừng đối với mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Tòa án hai nước Việt Nam-Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hợp tác trong lĩnh vực tư pháp đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì, phát triển mối quan quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ việc Toà án hai nước đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương.

img_1157.jpg
Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử sinh tồn của hai quốc gia - dân tộc

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác truyền thống, tốt đẹp giữa hai dân tộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ, mong muốn và tin tưởng, Tòa án hai nước sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thành công các chương trình, nội dung hợp tác thiết thực; tăng cường trao đổi, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Tòa án...

Nhân dịp này, qua Chánh án Viêng Thoong Sỉ-phan-đo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

img_1144.jpg
Đoàn công tác TANDTC Lào chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chánh án TANDTC Lào