Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thái Lan, dự hội nghị APEC

PV| 20/11/2022 07:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chuyến thăm của Chủ tịch nước tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác và khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai bên đưa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả hơn. Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ rệt về một Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và liên kết kinh tế tại khu vực và quốc tế.

chur-tich-nuoc-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-thai-lan.gif
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Bangkok, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị APEC

Chiều 19/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay không quân Hoàng gia Thái Lan Don Mueang, lên đường về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phu nhân trực tiếp ra tận sân bay đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

21 phát đại bác vang lên chào mừng ngay khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân bước xuống cầu thang máy bay. Đây là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tại Tòa nhà Chính phủ.

Hai bên cũng đã cùng chứng kiến Lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác và đồng chủ trì buổi gặp gỡ báo chí.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Phu nhân tham quan gian trưng bày các sản phẩm thủ công của Thái Lan và dự chiêu đãi do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phu nhân chủ trì.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã có cuộc hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.

Nhà vua Thái Lan bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2022; chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và phục hồi sau đại dịch Covid-19; khẳng định Hoàng gia Thái Lan sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các dự án hợp tác, hỗ trợ Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt tại Thái Lan, góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Thái Lan sau đại dịch Covid-19 và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Nhà vua cũng như nỗ lực của Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Thái Lan, Thái Lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, có vai trò ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước cảm ơn những dự án do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng dựa trên học thuyết “Triết lý kinh tế vừa đủ” (SEP)...

Nhân dịp sang thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Thái Lan đang có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam như SCG, Amata, CP.

Chủ tịch nước đã có cuộc gặp gỡ 350 doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam-Thái Lan; dự Khai trương Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan và thăm, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, kiều bào tại Thái Lan.

Tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Phiên họp hẹp 1; dự phiên Đối thoại không chính thức giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC và các khách mời; dự cuộc ăn trưa làm việc giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC và các khách mời.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự Phiên toàn thể và Phiên thảo luận chuyên đề Đối thoại với các thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC); dự Phiên họp hẹp 2 và dự buổi Gala dinner - chiêu đãi chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC do Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân chủ trì.

Bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hàng loạt các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Australia, Canada, Pháp, Chile, Peru.

Tại cuộc gặp Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) Lý Gia Siêu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, người dân; tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; trong đó, đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương 5 năm tới lên 50 tỷ USD; ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch tại Hồng Kông...

Ông Lý Gia Siêu khẳng định, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông coi trọng và sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi với Việt Nam trên các lĩnh vực.

Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc gặp gỡ Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia; Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)

Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, Chủ tịch nước đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và IMF những năm qua, nhất là trong việc IMF tư vấn quản lý kinh tế vĩ mô, chuyển đổi cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, lạm phát toàn cầu tăng cao, tăng trưởng kinh tế của nhiều nước và khu vực chậm lại, việc bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng gặp rất nhiều khó khăn, Việt Nam, IMF và các nước càng phải tăng cường phối hợp, điều phối các chính sách, chủ trương nhằm ứng phó hiệu quả với các vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thái Lan, dự hội nghị APEC