Pháp đình

Cháu chém dì bất tỉnh vì liên tục la hét

Gia Ân- Huyền Trang 12/09/2023 - 06:43

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Quang Hậu (SN 2000, trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án là bà Phạm Thị S. (SN 1968, người khuyết tật nặng, là dì ruột của bị cáo).

Sau gần 1 năm kể từ khi bị Hậu dùng điếu cày đánh và dao chém vào người, bà S. phải nằm một chỗ, không thể đi lại được. Do đó, tại phiên xử này, bị hại đã có giấy ủy quyền cho em trai đến tham dự tòa.

chem-1.jpg
Bị cáo Đặng Quang Hậu lĩnh án 15 năm tù

Theo cáo trạng, khuya ngày 31/10/2022, Hậu đi đám cưới một người trong xóm, có uống rượu. Về nhà đã gần 12 giờ đêm, Hậu lên giường ngủ nhưng 10 phút sau thì nghe tiếng la hét của bà S. sau vườn nhà mình. Ra kiểm tra, Hậu thấy bà S. nằm ở bụi chuối trong tình trạng say rượu.

Lúc này, Hậu lột quần bà S. rồi ngồi đè lên người nhưng bị nạn nhân chống cự mạnh, la hét. Thấy vậy, Hậu bịt miệng, đồng thời bế vào giường ngủ của mình. Thấy bà S. la hét, Hậu bóp cổ rồi đuổi về nhưng bà S. vẫn nằm trên giường hét tiếng to.

Bất ngờ, Hậu cầm điếu cày đánh 2 phát vào vùng đầu bà S. và lớn tiếng yêu cầu bà S. im lặng. Thấy bà S. không về nên Hậu kéo xuống giường, thả ra ngoài sân rồi cầm dao chém 3 nhát vào vùng cằm, cổ, tay phải của nạn nhân.

Bị chém, bà S. tiếp tục kêu cứu nên Hậu cầm 2 viên gạch táp lô và dao đe dọa. Lúc này, bà S. đứng dậy đi về nhà mình và cho hay sẽ mách chuyện Hậu đánh người cho anh em họ hàng.

Lát sau, thấy bà S. tiếp tục la hét nên Hậu chạy sang cầm dao chém liên tiếp vào vùng cằm, cổ. Chưa dừng lại, Hậu còn đạp vào người bà S. khiến nạn nhân ngã bất tỉnh ngoài sân. Sau đó, Hậu bỏ về nhà ngủ.

Nạn nhân hàng xóm phát hiện vào sáng sớm hôm sau trong tình trạng nằm bất tỉnh trên vũng máu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã giữ được tính mạng, nhưng bị tổn thương cơ thể 61%.

Về phía Hậu, sau khi bị người nhà truy vấn, Hậu đã thừa nhận hành vi đánh, chém bà S., đồng thời đến Công an đầu thú.

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo thừa nhận đã dùng các hung khí là điếu cày, dao để đánh và chém bị hại.

Về lý do chém người, bị cáo khai nhận vì bực tức do nạn nhân liên tục la hét. Khi bị xét hỏi vì sao lại cởi quần bị hại, thì bị cáo trả lời vòng vo, cho rằng do hôm đó đã có rượu nên không nhớ.

Liên quan đến hành vi này của bị cáo, cơ quan điều tra xác định Hậu khai đã cởi quần của bị hại. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu được dấu vết gì liên quan đến hành vi đó của Hậu; kết quả giám định pháp y bộ phận sinh dục bà S. không có dấu vết tổn thương. Do đó, cơ quan điều tra chưa có cơ sở xem xét hành vi trên.

Trước sự có mặt của đại diện bị hại, bị cáo gửi lời xin lỗi. Người thân của bị hại cho biết sau khi bị Hậu đánh, chém dã man sức khỏe bà S. bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện, bị hại không thể đi lại được mà nằm liệt một chỗ. Do chồng của bị hại đã qua đời, cô con gái cũng bị khuyết tật nên từ ngày xảy ra sự việc chính mẹ của bị cáo Hậu là người túc trực, chăm sóc.

Đến tham dự phiên xét xử con trai, người mẹ chưa đầy 50 tuổi nhưng gầy gò, gương mặt khắc khổ. Bà liên tục lau nước mắt khi được tòa gọi lên hỏi một số vấn đề. Mẹ bị cáo cho hay, tội ác của con trai gây ra khiến gia đình xấu hổ và kiệt quệ về kinh tế. Bởi bị hại không ai xa lạ mà chính là chị gái của bà. Từ ngày chị gái bị thương, bà phải chạy vạy tiền bạc để lo viện phí, thuốc men. Đến nay, chính tay bà là người chăm sóc bị hại nằm một chỗ.

“Con dại thì cái mang”, dù con tôi gây ra việc tày đình nhưng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nó”, mẹ bị cáo bật khóc khi trình bày lời cầu xin tới HĐXX.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời. Xem xét toàn diện vụ án, HĐX tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Hậu 15 năm tù về tội Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu chém dì bất tỉnh vì liên tục la hét