Tòa tuyên án

Chém người tại quán nhậu, 3 bị cáo lĩnh án tù

Thế Minh 05/09/2023 - 23:02

Ngày 5/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Khôi (SN 1979), Nguyễn Khắc Luân (SN 2003) và Nguyễn Tấn Tài (SN 2000), cùng trú tại tỉnh Phú Yên về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng: Khoảng 19h ngày 26/02/2022, Khôi, Luân và Nguyễn Vĩnh Kỳ ăn nhậu tại nhà của Khôi ở thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Lúc này, Khôi và Kỳ xảy ra mâu thuẫn, Kỳ bỏ về.

Đến khoảng 20h cùng ngày, trong lúc Kỳ nhậu tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Khôi gọi điện cho Kỳ tiếp tục có lời qua tiếng lại. Kỳ nói với Khôi: “Em đang nhậu ở quán Phát Huy anh thích thì ra đây”. Khôi bảo Kỳ: “Mày đợi đó tao xuống”.

Khôi nói Luân chở mình đến trước quán Kỳ đang nhậu cùng với Lương Sinh Quyền, Nguyễn Hoàng Vũ, Lê Bảo Cường, Phạm Ngọc Thuyền và Lý Thế Nguyên, đều trú tại thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Thấy vậy, Khôi nói Luân chở về nhà.

chem-nhau-tai-quan-nhau(1).jpg
Ba bị cáo tại phiên toà.

Chờ lâu mà không thấy Khôi đến, Kỳ gọi điện hỏi “sao lâu vậy anh” rồi tắt máy. Khôi gọi điện rủ Tin đi đánh Kỳ cùng với mình và Luân. Tin rủ Tài, Nguyễn Đức Quân, Trần Văn Thuần. Cả nhóm mang theo kiếm, mã tấu đi tìm Kỳ để chém.

Trên đường đi, Khôi nói: “Gặp thằng nào chém thằng nấy, chừa thằng đầu trọc ra” (tức là Quyền, bạn của Khôi).

Khi đến trước quán nhậu, cả nhóm xông vào. Tin và Khôi cầm hung khí chém trúng cằm và bụng của Vũ, làm Vũ gục xuống bàn. Khôi tiếp tục chém trúng hai tay Cường gây thương tích. Sau đó cả nhóm của Khôi bỏ đi.

Vũ và Cường được đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết luận giám định pháp y, Vũ bị thương tích 38%, Cường bị thương tích 5%.

Sau khi gây án, đối tượng Hà Hổ Tin (SN 1990, trú ở Nho Lâm, Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên) bỏ trốn khỏi địa phương, đang bị Cơ quan điều tra truy nã. Nguyễn Đức Quân và Trần Văn Thuần chưa đủ căn cứ để xử lý nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tách vụ án để xử lý sau.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, HĐXX tuyên phạt Khôi 11 năm tù, Luân 8 năm tù, Tài 5 năm 6 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người tại quán nhậu, 3 bị cáo lĩnh án tù