Tòa tuyên án

Tử hình kẻ chém người vì nghi ngờ nói xấu mình

Minh Đức - Quang Cường 08/09/2023 17:07

Chiều 8/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giết người” đối với bị cáo Hoàng Đức Long.

long.jpg
Bị cáo Hoàng Đức Long tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, do nghi ngờ ông H.V.Th. và bà P.T.T. (ngụ Khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nói xấu mình nên khoảng 10 giờ ngày 02/12/2022, Hoàng Đức Long (sinh năm 1992, cùng ngụ địa chỉ trên) cầm 1 cây dao rựa đi bộ đến nhà ông Th., bà T..

Long đi vào nhà thì thấy ông Th. nằm trên giường trong phòng ngủ nên dùng rựa chém nhiều nhát vào vùng mặt ông Th. gây thương tích 74 %. Sau đó Long tiếp tục xuống bếp thấy bà T. đang nấu ăn thì chém vào trán, vào đầu làm bà T. tử vong tại chỗ.

Trước đó, ngày 19/7, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên xử đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi xong phần thủ tục phiên tòa, phần xét hỏi, người đại diện của bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa để xác định lại phần thiệt hại yêu cầu bồi thường.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Long không ăn năn hối lỗi, không day dứt với tội lỗi mà bị cáo gây ra còn tỏ thái độ vô cảm.

HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Đức Long là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây bức xúc trong nhân dân, tạo dư luận xấu cho cho xã hội. Do đó cần có mức hình phạt thật nghiêm khắ, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Hoàng Đức Long khỏi xã hội để cảnh cáo, răn đe, phòng ngừa chung.

Sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Đức Long mức án tử hình về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình kẻ chém người vì nghi ngờ nói xấu mình