Tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại và mua bán người đang được Cao Bằng đưa sâu hơn vào cộng đồng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bảo vệ phụ nữ và trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Ở vùng cao, nơi cộng đồng dân cư có mối liên hệ chặt chẽ và phong tục, tập quán có ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc nâng cao nhận thức của từng gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Bởi vậy, Cao Bằng đang chú trọng truyền thông ngay từ cơ sở, hướng tới mục tiêu để người dân nhận diện được nguy cơ, biết cách phòng tránh và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.
Đưa kiến thức đến tận cơ sở

Trong tháng 8/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng ngừa, hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, mua bán.
Từ ngày 10 đến 13/8, hoạt động được triển khai tại các xã Nguyên Bình, Lý Bôn, Đức Long, Quảng Lâm, Yên Thổ, Nam Quang và Bạch Đằng. Trước đó, từ ngày 6 đến 7/8, nội dung tương tự được tổ chức tại Nguyễn Huệ, Hòa An và Lũng Nặm.
Việc tổ chức tuyên truyền tại nhiều xã cho thấy công tác truyền thông đang được hướng mạnh về cơ sở thay vì chỉ tập trung tại trung tâm.
Đây là cách làm có ý nghĩa với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi người dân còn gặp những hạn chế nhất định trong tiếp cận thông tin và dịch vụ hỗ trợ.
Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và mua bán người có thể bắt đầu từ những dấu hiệu mà nếu được nhận diện sớm sẽ giúp hạn chế hậu quả.
Một lời mời việc làm thiếu rõ ràng, một lời dụ dỗ qua mạng xã hội, một mối quan hệ có dấu hiệu kiểm soát hoặc hành vi bạo lực bị xem nhẹ đều có thể trở thành nguy cơ.
Vì vậy, tuyên truyền cần giúp người dân nhận biết những dấu hiệu bất thường và biết tìm đến đâu khi cần hỗ trợ.
Đây cũng là lý do các Tổ truyền thông cộng đồng tại Cao Bằng đưa phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào nhóm nội dung trọng tâm.
Phát huy vai trò của cộng đồng

Tại hội thảo ở Bảo Lâm, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, lực lượng biên phòng và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác truyền thông.
Đây là những lực lượng có khả năng tiếp cận người dân thường xuyên, hiểu đặc điểm từng cộng đồng và có thể phát hiện những vấn đề phát sinh sớm hơn.
Khi người dân được tuyên truyền bởi những người gần gũi, thông tin sẽ dễ đi vào cuộc sống hơn. Quan trọng hơn, chính cộng đồng có thể trở thành lực lượng tham gia phòng ngừa và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.
Tuyên truyền chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thể biến kiến thức thành hành động.
Đối với phụ nữ và trẻ em vùng cao, đó là biết quyền của mình, nhận diện nguy cơ, biết nói “không” trước những lời dụ dỗ và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị xâm hại hoặc đe dọa.
Đối với gia đình, đó là chủ động quan tâm đến con em, không xem nhẹ những dấu hiệu bất thường và không coi bạo lực là chuyện riêng trong nhà.
Đối với cộng đồng, đó là không im lặng trước hành vi xâm hại, mua bán người hay bạo lực.
Cao Bằng đang từng bước xây dựng mạng lưới truyền thông cơ sở theo hướng như vậy. Khi mỗi người dân có thêm kiến thức và ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và những người xung quanh, công tác phòng ngừa sẽ được thực hiện ngay từ cộng đồng.
Đó cũng là nền tảng để những chính sách về dân tộc, bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em thực sự đi vào cuộc sống vùng cao.