Ngày bị lừa bán, Ỏn chỉ mới 14 tuổi. Trẻ người non dạ, nhưng Ỏn phải làm vợ người đàn ông Trung Quốc. Sau 10 năm sống xa xứ, cô mới được giải cứu về Việt Nam. Đau buồn thay, ngày Ỏn trở về, bố đã qua đời, chỉ còn mẹ già trong căn nhà sàn cũ.
Chồng vũ phu lại nghiện ngập khiến May chán nản. Không có tiền nuôi con, người mẹ này đã nhờ bạn tìm người đưa mình sang Trung Quốc. Người phụ nữ này đã tự “ngã giá” bán mình để được sang xứ người, kiếm tiền nuôi con. Số tiền mà May được nhận là 90 triệu đồng.
Lan từng là người yêu cũ của con trai Phương. Khi được "con dâu hụt” rủ tìm người đưa sang Trung Quốc sẽ được nhận 5 triệu đồng tiền công, Phương liền đồng ý.
Triệu Tiến Mạnh (SN 2000), thường trú ở xóm Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn vừa bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán người.
Chán cảnh chồng hay rượu chè lại vũ phu, X. bỏ ra 30 triệu đồng nhờ người đưa mình sang Trung Quốc lấy chồng. Tuy nhiên sau đó, X. trở về nước làm đơn tố cáo những đối tượng đã đưa mình sang Trung Quốc bán.
Biết em gái của bạn đã lập gia đình nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên Vương tìm gặp rủ sang Trung Quốc lấy chồng. Cô gái 16 tuổi đồng ý "xuất ngoại" với điều kiện gia đình phải nhận được 40 triệu đồng.
Sau 9 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị K. T. K. (22 tuổi, trú ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vừa được cơ quan chức năng giải cứu thành công và bàn giao cho gia đình.
Nguyễn Thị Tiên từng bị lừa bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam, thay vì cảnh báo cho các cô gái việc cẩn trọng với những chiêu thức lừa đảo thì Tiên lại trở thành cánh tay đắc lực trong việc lừa bán các phụ nữ sang bên kia biên giới.
Ngày 10/8, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 2 thiếu nữ trú tại xã Đôn Phục và xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), bị ép buộc phục vụ trong quán karaoke tại tỉnh Bắc Giang.
Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Oanh (32 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội mua bán người.
Cùng đồng bọn bàn bạc để bán một phụ nữ sang Trung Quốc. Khi bị bắt Mai biện minh cho hành vi đó là vì thiếu hiểu biết pháp luật. Dù lý do gì thì hành vi của Mai đều đáng lên án và phải nhận hình phạt nghiêm minh của pháp luật.
Bằng nhiều phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp và kín đáo, các đối tượng trong “vỏ bọc” doanh nhân, khách du lịch nhằm vào “con mồi” là trẻ em ở vùng nông thôn, vùng núi, phụ nữ gặp trắc trở trong hôn nhân để dụ dỗ lôi kéo lừa gạt bán ra nước ngoài.
Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội đưa hai bị cáo Lê Nguyên Tùng (SN 1994) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1992), cùng ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Mua bán người”, theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 150 BLHS.
Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình mua bán người trên thế giới năm 2019 đã không phản ánh khách quan, chính xác về tình hình và những nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.