Cà Mau: Nữ sinh tự tử vì bị đuổi học sẽ được tạo điều kiện cho đi học trở lại

Tuyến Trang| 13/05/2015 10:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 13/5, ông Nguyễn Trung Thượng (Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, nếu em Phạm Thảo Nguyên học sinh lớp 8, trường THCS Trần Quốc Toản biết hối cải, có ước nguyện tiếp tục học thì sẽ tạo điều kiện để em trở lại đi học.

Trước đó, như Công lý đã thông tin, em Phạm Thảo Nguyên đã bị Ban Giám hiệu trường THCS Trần Quốc Toản ra quyết định kỷ luật với hình thức đình chỉ học tập một năm (từ 20/42015 đến 19/4/2016) vì đã nhiều lần đánh bạn cùng trường.

Sau khi biết mình bị đuổi học, Thảo Nguyên đã uống nhiều loại thuốc tân dược để tự vẫn. Rất may, gia đình đã phát hiện và đưa em đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 13/5, ông Thượng nêu quan điểm: “Việc Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản kỷ luật đình chỉ 1 năm học đối với em Phạm Thảo Nguyên là đúng quy định. Tuy nhiên, xét về tính nhân văn, nếu em biết hối cải, ngành sẽ xem xét, tạo điều kiện cho em được đi học trở lại”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Nữ sinh tự tử vì bị đuổi học sẽ được tạo điều kiện cho đi học trở lại