Văn hóa - Du lịch

Bứt phá của Năm Du lịch quốc gia, tạo nền tảng cho vận hội mới

Ngọc Minh 13/12/2025 - 13:50

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đang đi đến những ngày cuối cùng, khép lại một hành trình đầy sôi động và ghi dấu ấn mạnh mẽ về sự chuyển mình của ngành du lịch cố đô.

Với hàng loạt sự kiện quy mô, sản phẩm đổi mới và sự bứt phá về lượng khách, Huế đã khẳng định vị thế của một điểm đến di sản - văn hóa - thân thiện mang tầm quốc gia và quốc tế.

558859783_1391326016330873_5616102146192217641_n.jpg
Năm 2025, doanh thu du lịch của TP. Huế ước đạt hơn 13.000 tỉ đồng, tăng 64% so với năm trước. (Ảnh: TTBTDTCĐH)

Năm 2025, TP. Huế ước đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng hơn 40%, chủ yếu đến từ các thị trường trọng điểm như Pháp, Mỹ, Đức, Italia, Hàn Quốc… Doanh thu du lịch ước đạt hơn 13.000 tỉ đồng, tăng 64% so với năm trước.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế cho biết, các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 có nhiều cái mới, tầm vóc hơn và diễn ra xuyên suốt trong năm, góp phần xây dựng thương hiệu Huế ngày một đi lên, tạo nên hiệu ứng rõ nét và ngày càng có giá trị.

Sản phẩm du lịch đổi mới, sự kiện văn hóa tạo sức lan tỏa

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ về sáng tạo trong sản phẩm du lịch Huế. Các giá trị di sản, ẩm thực, âm nhạc cung đình được khai thác một cách hấp dẫn hơn, kết hợp với xu hướng du lịch xanh - Net Zero, du lịch sức khỏe, các sản phẩm gắn với Festival Huế bốn mùa.

Nhiều sự kiện văn hóa - du lịch được tổ chức xuyên suốt năm đã tạo sức hút lớn, lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu điểm đến Huế. Trong nửa cuối tháng 12, chuỗi hoạt động cuối năm tiếp tục “hâm nóng” thị trường du lịch: Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe; Lễ hội Trà quốc tế; Hội thi Đầu bếp quốc tế; Hội nghị quốc gia về Du lịch Net Zero; chương trình khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp lữ hành; Lễ hội “Huế - Kinh đô ẩm thực” 2025 - Tinh hoa bún Việt; Đại nhạc hội “Mega Booming - Huế 2025” lần 2…

Điểm nhấn nổi bật nhất là Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia, diễn ra tối 20/12 tại quảng trường Ngọ Môn với chủ đề “Kinh đô xưa, Vận hội mới”. Chương trình được thiết kế theo hình thức một “Concert quốc gia của ngành Du lịch”, kết nối liền mạch với Đại nhạc hội Mega Booming và chuỗi các hoạt động sân khấu hóa như Lễ thiết triều, Lễ đổi gác… hứa hẹn tạo nên bức tranh rực rỡ khép lại năm du lịch đặc biệt của Huế.

z7312726435762_f513bf2dea003a56af386e25cd7a7099.jpg
Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Cố đô (Ảnh: TTBTDTCĐH)

Hướng đến đô thị di sản đặc thù

Những thành tựu của Năm Du lịch quốc gia 2025 là nền tảng quan trọng để Huế bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo định hướng của UBND TP. Huế, năm 2026 và những năm tiếp theo, thành phố hướng tới mục tiêu trở thành đô thị di sản đặc thù - giàu truyền thống, hiện đại, xanh và thông minh.

Thành phố đặt mục tiêu đón 7-7,5 triệu lượt khách trong năm 2026, doanh thu du lịch khoảng 15.000 tỉ đồng. Để đạt mục tiêu này, Huế sẽ tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp lớn: Xây dựng chính sách thu hút đầu tư mang tính đột phá; phát triển hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, đồng bộ; đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương hiệu chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường du lịch

Bên cạnh đó, thành phố sẽ huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội; thúc đẩy liên kết vùng; phát triển thêm các đường bay quốc tế, tăng tần suất các đường bay nội địa; kích cầu du lịch và phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế.

518981199_1316766993786776_6767011447132561549_n.jpg
Năm 2025, TP. Huế ước đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61% so với cùng kỳ. (Ảnh: TTBTDTCĐH)

Các chuyên gia nhận định, môi trường xanh - sạch - văn minh - bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, chính là “thương hiệu mềm” tạo nên lợi thế cạnh tranh của Huế.

Ngành Du lịch Huế cần tiếp tục khai thác sâu các giá trị cung đình, nghệ thuật Ca Huế, hệ thống lễ hội truyền thống, ẩm thực đặc sắc; phát triển du lịch đêm gắn với âm nhạc, nghệ thuật và trải nghiệm bản địa; mở rộng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Để hiện thực hóa các định hướng đó, chính quyền và ngành chức năng cần hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch đồng bộ; bảo vệ cảnh quan, môi trường; ứng dụng công nghệ trong giám sát hoạt động du lịch, bảo đảm an ninh và an toàn cho du khách.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 không chỉ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch Huế mà còn mở ra những vận hội mới. Với giá trị di sản độc đáo, sự đổi mới không ngừng và định hướng phát triển rõ ràng, Huế đang tiến những bước vững chắc để khẳng định vị thế một đô thị di sản tiêu biểu, một điểm đến văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bứt phá của Năm Du lịch quốc gia, tạo nền tảng cho vận hội mới