Thứ Năm, 25/4/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
di sẩn
Chi tiết 78 sự kiện tiêu biểu trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024
Bên cạnh chương trình Đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 còn có 26 sự kiện tiêu biểu và 78 hoạt động hưởng ứng lễ hội.
Tin địa phương
Lễ hội đền Tiên La năm 2024
Tối 18/4 (tức ngày 10/3 năm Giáp Thìn), UBND huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) tổ chức khai mạc Lễ hội đền Tiên La năm 2024. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa dân gian phong phú trên mảnh đất cổ Đoan Hùng - Tân Tiến.
Hai di sản văn hóa phi vật thể được công bố và ghi danh
Ngày 18/4, tỉnh Vĩnh Long công bố Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Lễ hội Văn Thánh Miếu” và “Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long”.
Hát xoan - Di sản quý của người dân đất Tổ
Trong kho tàng dân ca và diễn xướng dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam, hát Xoan là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt, chỉ có ở vùng đất Tổ Hùng Vương. Ngay từ thuở còn thơ, người dân nơi đây đã được đắm mình trong làn điệu xoan ngọt ngào, đằm thắm, rạo rực tình đất, tình người. Với họ, điệu xoan vừa là khúc tâm tình từ trong trái tim, vừa mang bóng dáng của hồn thiêng dân tộc.
“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” di sản có giá trị nổi bật mang tính toàn cầu
Năm 2024 - kỷ niệm 12 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là dịp phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, tri ân công đức Tổ tiên. Trong ngày này, mỗi chúng ta đều cảm nhận sâu lắng về với nguồn cội, được hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của hai chữ "đồng bào", cùng sinh ra trong một bọc của mẹ Âu Cơ.
Những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng ở Lễ hội Phủ Dầy
Trong khuôn khổ Lễ hội Phủ Dầy diễn ra tại Quần thể di tích Phủ Dầy, xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) từ ngày 11/4 đến 16/4/2024, (tức từ mùng 3 - 8/3 âm lịch), người dân và du khách thập phương về với Lễ hội được chứng kiến các hoạt động văn hóa truyền thống phong phú đặc sắc.
Hue-S tích hợp chuyên trang Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng
Ngày 17/4, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa tích hợp chuyên trang Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng vào phần mềm Hue-S nhằm tạo thuận tiện cho người dân và du khách có thể dễ dàng mua vé, lựa chọn hành trình và thời gian phù hợp.
Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công bố nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông và nghề làm bánh khẩu xén, bánh chí chọp của người Thái trắng thị xã Mường Lay được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội chùa Thầy đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia
Tối 12/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) tổ chức chương trình đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai hội chùa Thầy; khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch huyện Quốc Oai 2024 với chủ đề “Quốc Oai - Khơi nguồn di sản”.
Xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới Hang Con Moong
Ngày 8/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học, Hội Khảo cổ học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá khả năng đề cử và xác định tiêu chí xây dựng hồ sơ di sản đề cử UNESCO ghi vào danh mục Di sản thế giới di tích khảo cổ Hang Con Moong, huyện Thạch Thành”.
"Về với cội nguồn" - BST tôn vinh di sản văn hóa dân tộc
Ngày 29/3, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện ra mắt bộ sưu tập (BST) áo dài "Về với cội nguồn". Sự kiện nhằm tôn vinh và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công đức của những vị vua đã có công dựng nước.
Cách nhận tiền trong sổ tiết kiệm của người thân đã mất
Trường hợp người chết không để lại di chúc định đoạt tài sản của mình cho người khác thì việc thừa kế sẽ được thực hiện chia theo quy định của pháp luật. Chi tiết tại Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định các hàng thừa kế theo pháp luật.
Lễ khai trương tàu du lịch 'Kết nối di sản miền Trung'
Sáng 26/3, đã diễn ra lễ khai trương tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng UBND tỉnh TT-Huế và UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức.
Cây gạo cổ thụ bung hoa khoe sắc ở thượng nguồn sông Gianh
Cây gạo cổ thụ hàng trăm năm ở thượng nguồn sông Gianh đang bung hoa khoe sắc, chuẩn bị đón nhận Cây di sản đầu tiên của tỉnh Quảng Bình.
Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024
Tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024, kỷ niệm 1776 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc vào ngày 31/3 (tức ngày 22/2 năm Giáp Thìn).
Khai hội và công bố đền Tranh là điểm du lịch
Ngày 19/3, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tổ chức khai hội Lễ hội đền Tranh năm 2024 và công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Tranh là điểm du lịch.
UNESCO khảo sát, chờ công nhận di tích Yên Tử trở thành di sản thế giới
Mới đây, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã đánh giá hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc để công nhận và ghi vào danh mục Di sản thế giới.
Chuẩn bị mở bán vé tàu Huế - Đà Nẵng
Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách từ Huế đến Đà Nẵng và ngược lại, từ 26/3/2024, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng tổ chức chạy tàu trên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Đêm hội Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ - Hải Phòng 2024 tổ chức tại địa điểm mới
Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ - Hải Phòng 2024 tại Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính, thuộc KĐT mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.
Lễ hội Sết Boóc Mạy là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Lễ hội Sết Boóc Mạy, nét văn hóa độc đáo không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Thái (Thanh Hóa) đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Huyện dân tộc đầu tiên công bố đạt chuẩn nông thôn mới
Tối ngày 15/3, UBND huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) tổ chức Lễ công bố huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 – đây là huyện miền núi, biên giới, dân tộc đầu tiên trong toàn quốc đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.
Xây dựng Hà Tiên thành trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, di sản vùng ĐBSCL
Ngày 15/3, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên đến năm 2040 và xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố.
Xem thêm