Vụ án nổi tiếng

Bốn công ty Hà Lan bị phạt vì giúp Nga xây cầu Crimea

An Nguyên 13/10/2023 - 18:18

Ngày 13/10, Công tố viên Hà Lan cho biết đã phạt 4 công ty Hà Lan và 8 người vì đã giúp Moscow xây dựng một cây cầu tới bán đảo Crimea, vi phạm lệnh trừng phạt của EU đối với Nga từ năm 2014 đến năm 2017.

crimea.png
Cây cầu Crimea nối đất liền Nga với bán đảo qua eo biển Kerch. (Ảnh: REUTERS)

Tám người bị kết án lao động công ích từ 20 đến 60 giờ trong khi các công ty phải nộp phạt tổng cộng 160.000 euro (169.000 USD).

Văn phòng công tố cho biết, các công ty này liên quan đến việc cung cấp máy móc, bộ phận máy móc và các dịch vụ khác để xây dựng cây cầu dài 19km (11,8 dặm) bắc qua eo biển Kerch.

“Cây cầu Crimea được xây dựng một phần nhờ sử dụng kiến ​​thức và chuyên môn của Hà Lan”, cơ quan này nói thêm.

Bằng cách vi phạm lệnh trừng phạt, một công ty đã được hưởng lợi từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ bị cấm. Khoản lợi nhuận thu được bất hợp pháp lên tới 71.330 euro này đã bị tịch thu.

Văn phòng công tố không nêu tên các công ty liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bốn công ty Hà Lan bị phạt vì giúp Nga xây cầu Crimea