Vấn đề quan tâm

Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất điều chuyển biên chế sự nghiệp sang công chức?

Nguyễn Cúc 19/01/2026 - 15:51

Liên quan đến đề xuất điều chuyển biên chế sự nghiệp thành biên chế công chức tại một số cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết nội dung này đang được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng phương án biên chế giai đoạn mới.

Trước kiến nghị của nhiều bộ ngành và địa phương liên quan đến việc bổ sung biên chế cấp xã, điều chuyển biên chế sự nghiệp sang biên chế công chức, bảo đảm biên chế giáo dục – y tế và bố trí nhân sự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ Nội vụ đã có ý kiến cụ thể, làm rõ định hướng và lộ trình triển khai trong thời gian tới.

Cụ thể, liên quan đến đề xuất bổ sung biên chế cấp xã và giao biên chế theo giai đoạn để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng, Bộ Nội vụ cho biết việc bố trí biên chế hiện nay được thực hiện trên cơ sở các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp của Chính phủ, cùng với các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền, Đảng và đoàn thể ở địa phương, bao gồm cả biên chế cấp xã, trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

25-12-ra-soat-bien-che.jpg
Ảnh minh họa

Hiện nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở đề xuất nhu cầu biên chế của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Nội vụ đang phối hợp xây dựng dự thảo báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026–2031 để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Trong dự thảo báo cáo, Bộ Nội vụ đề xuất nguyên tắc xác định nhu cầu biên chế giai đoạn 2026–2031 tại các đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở cơ cấu vị trí việc làm, có điều chỉnh theo các tiêu chí về quy mô dân số và yếu tố đặc thù như miền núi, vùng cao.

Sau khi biên chế giai đoạn 2026–2031 được phê duyệt, địa phương tiếp tục căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc; mức độ hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế sử dụng biên chế; quy mô dân số, diện tích tự nhiên và đặc điểm an ninh, trật tự để chủ động bố trí, giao biên chế phù hợp, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức được giao trong giai đoạn này.

Đối với đề xuất điều chuyển biên chế sự nghiệp sang biên chế công chức trong một số cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết nội dung này đã và đang được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2026–2031.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế rà soát, hoàn thiện các quy định về định mức biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, tăng cường phân cấp, phân quyền để địa phương chủ động xác định nhu cầu nhân lực, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Liên quan đến việc bố trí nhân sự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã, Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc thực hiện phải căn cứ đúng quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc của Trung tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất điều chuyển biên chế sự nghiệp sang công chức?