Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm, nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.
Theo dự thảo, hộ và cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu trong năm 2026 hoặc 2027 không vượt quá 10 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của từng năm. Đồng thời, doanh nghiệp có tổng doanh thu hằng năm đến 10 tỷ đồng cũng được đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm này.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách trên sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026 và khoảng 3.510 tỷ đồng trong năm 2027. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng việc giảm thu trước mắt sẽ tạo điều kiện để hộ kinh doanh và doanh nghiệp tích lũy nguồn lực, mở rộng hoạt động sản xuất, từ đó đóng góp trở lại cho ngân sách theo hướng ổn định và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.
Bộ Tài chính cho biết đề xuất được xây dựng trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn đang gặp không ít khó khăn. Kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy 59,3% hộ, cá nhân kinh doanh chịu áp lực từ chi phí đầu vào tăng cao và biến động thị trường; 43,8% gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm; trong khi 32,6% thiếu nguồn lực về vốn và nhân sự.
Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế sẽ hỗ trợ trực tiếp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ giữ lại một phần lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tăng tích lũy và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
Trước đó, Bộ Tài chính đã tham mưu và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như giảm thuế giá trị gia tăng đối với phần lớn hàng hóa, dịch vụ; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; cùng với việc miễn, giảm hơn 40 loại phí và lệ phí.
Bộ cũng đánh giá chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với hầu hết hàng hóa, dịch vụ thời gian qua đã góp phần kích cầu tiêu dùng, gia tăng sức mua và giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách này chỉ có hiệu lực đến hết năm nay.
Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục triển khai chính sách giảm thuế thu nhập đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027 là cần thiết, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và mục tiêu hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.