Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu Đề án phát triển kinh tế đô thị đến năm 2030 phải chuyển từ tư duy mở rộng không gian sang tạo ra giá trị, đưa đô thị trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.
Nếu trước đây, quy mô hạ tầng và tốc độ đô thị hóa là biểu tượng của phát triển, thì ngày nay, sức cạnh tranh của một đô thị được quyết định nhiều hơn bởi khả năng tạo ra giá trị kinh tế và thu hút con người.
Singapore không chỉ xây dựng Marina Bay như một khu đô thị hiện đại, mà biến nơi đây thành trung tâm tài chính, du lịch, giải trí và tổ chức sự kiện quốc tế. Seoul không chỉ cải tạo dòng suối Cheonggyecheon để làm đẹp cảnh quan, mà còn hồi sinh cả khu trung tâm với hàng nghìn hoạt động thương mại và dịch vụ.
Barcelona tái thiết bờ biển sau Olympic 1992 không chỉ để có thêm không gian công cộng, mà để tạo nên một thương hiệu du lịch toàn cầu.
Điểm chung của các mô hình này là quy hoạch đô thị không kết thúc ở bản vẽ xây dựng. Mỗi quảng trường, tuyến phố đi bộ, khu ven sông hay trung tâm văn hóa đều được tính toán để tạo thêm dòng khách, tăng chi tiêu, hình thành việc làm và nâng cao sức cạnh tranh của thành phố.

Nói cách khác, đô thị không còn chỉ là nơi để ở, mà trở thành một cỗ máy tạo ra giá trị kinh tế. Đó cũng là xu hướng mà nhiều địa phương ở Việt Nam đang bắt đầu tiếp cận khi bước vào giai đoạn phát triển mới.
Cho ý kiến về Đề án phát triển kinh tế đô thị đến năm 2030 tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 30/7, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, đây là đề án có ý nghĩa quan trọng đối với giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, các định hướng phát triển kinh tế đô thị phải gắn với những giải pháp tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị, từ đó hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thúc đẩy dịch vụ, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.