Tin địa phương

Thái Nguyên tinh gọn trường học, giữ nguyên các điểm trường

Nguyễn Liên - Quang Huy 29/07/2026 22:40

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng phương án hợp nhất các trường theo từng cấp học, đồng thời giữ nguyên các điểm trường nhằm bảo đảm việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.

Thái Nguyên
Các trường học trên địa bàn Thái Nguyên duy trì hoạt động dạy học ổn định trong quá trình thực hiện sắp xếp. (Ảnh minh họa).

Thực hiện Công văn số 814/TTg-TCCV ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo ngành giáo dục và các địa phương xây dựng phương án tổ chức lại hệ thống trường học phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.

Theo định hướng của tỉnh, việc sắp xếp tập trung vào tinh gọn đầu mối quản lý thông qua hợp nhất các trường cùng cấp học, không xóa bỏ các điểm trường hiện có. Quan điểm được đặt ra là giữ ổn định hoạt động dạy học, bảo đảm học sinh tiếp tục học tập tại các điểm trường đang theo học, hạn chế tối đa tác động đến phụ huynh và giáo viên.

Tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 vẫn được triển khai bình thường. Các trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên và xây dựng phương án tổ chức sau khi sắp xếp để bảo đảm hoạt động dạy học diễn ra liên tục.

Tại xã Tân Cương, từ 10 trường công lập hiện nay gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS sẽ hợp nhất còn 3 trường, tương ứng mỗi cấp học một trường. Việc sắp xếp giúp giảm 7 đầu mối quản lý nhưng vẫn giữ nguyên toàn bộ các điểm trường phục vụ học sinh.

Địa phương cũng xây dựng phương án bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng phát huy năng lực chuyên môn, đồng thời tiếp tục đầu tư, sửa chữa các điểm trường còn thiếu phòng học hoặc cần nâng cấp trước năm học mới.

Theo số liệu rà soát của tỉnh Thái Nguyên, trước thời điểm sắp xếp, toàn tỉnh có trên 300 trường mầm non, khoảng 250 trường tiểu học và khoảng 280 trường THCS. Sau khi thực hiện phương án, số trường mầm non dự kiến còn hơn 100, trường tiểu học còn khoảng 100 và trường THCS còn khoảng 130.

Việc sắp xếp được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành giáo dục, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập của học sinh và sự ổn định của hoạt động dạy học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thái Nguyên tinh gọn trường học, giữ nguyên các điểm trường