Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi có số phiếu tín nhiệm đạt 100%

Minh Quân 14/11/2023 - 10:37

Ngày 13/11, cùng với một số nội dung quan trọng khác, tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 cán bộ giữ chức vụ do HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu.

Với tinh thần dân chủ, khách quan và công tâm, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua danh sách và thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 cán bộ giữ chức vụ do HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân là người duy nhất có số phiếu tín nhiệm cao đạt 100% (51/51 phiếu), không có phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

img_8308.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân có số phiếu tín nhiệm cao đạt 100%.

Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, gồm: Nguyễn Cao Phúc có số phiếu tín nhiệm cao đạt 88,24%, phiếu tín nhiệm đạt 11,76%, không có phiếu tín nhiệm thấp; Nguyễn Tấn Đức, có số phiếu tín nhiệm cao đạt 70,59%, phiếu tín nhiệm đạt 27,45% và số phiếu tín nhiệm thấp là 1,96%.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh là người dẫn đầu về số lượng phiếu tín nhiệm cao đối với khối UBND tỉnh với tỷ lệ đạt 92,16%; số phiếu tín nhiệm đạt 7,84% và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn có số phiếu tín nhiệm cao đạt 90,20%; số phiếu tín nhiệm đạt 7,84% và phiếu tín nhiệm thấp là 1,96%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt 86,27%; số phiếu tín nhiệm đạt 11,76% và số phiếu tín nhiệm thấp là 1,96%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền có số phiếu tín nhiệm cao đạt 76,47%; số phiếu tín nhiệm đạt 21,57% và phiếu không tín nhiệm là 1,96%.

120231113213631.jpg
Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 cán bộ giữ chức vụ do HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu.

Người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất và số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Thành, chỉ có 16/51 số phiếu tín nhiệm cao, chiếm 66,67% và 5/51 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 9,80%.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, cho biết, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu là một trong những hoạt động giám sát của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND tỉnh.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị từ sớm, chặt chẽ, kỹ lưỡng các nội dung, hồ sơ, tài liệu, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến của cử tri có liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm nhằm tổ chức phiên lấy phiếu tín nhiệm nghiêm túc, chu đáo, theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi có số phiếu tín nhiệm đạt 100%