Quảng Nam: 8 con bò bị bơm nước trước khi giết mổ

Sơn Tùng| 14/06/2017 15:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện một cơ sở bơm nước vào 8 con bò trước khi đem giết mổ.

Qua công tác trinh sát, khoảng 19h ngày 13/6, phòng PC49 phối hợp với Công an xã và Trạm thú y xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ động vật của bà Ngô Thị Thanh Xuân (thôn Triêm Trung 1, xã Điện Phương).

Tại đây, tổ công tác phát hiện ông Lê Thanh Truyền (SN 1974, trú huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên) đang tiến hành bơm nước vào 8 con bò trước khi giết mổ. Ông Truyền là chủ nhân của 8 con bò nói trên.

Quảng Nam: 8 con bò bị bơm nước trước khi giết mổ

Bò bơm nước bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện

Ở một vụ việc khác, lúc 12h ngày 13/6, tại Km976, trên QL1A (đoạn qua thôn 2, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), phòng PC49 đã phối hợp với Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc phòng CSGT tỉnh Quảng Nam) tiến hành kiểm tra hành chính xe tải mang BKS 43H-7230, do ông Võ Tấn Bình (SN 1989, trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trên thùng xe vận chuyển mỡ động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm đếm, xác định trên xe chở 1.200kg mỡ động vật gồm: mỡ heo, bò và đà điểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: 8 con bò bị bơm nước trước khi giết mổ