Vụ tố doanh nghiệp làm cầu kém chất lượng gây TNGT: UBND xã không nhận đơn của gia đình người bị nạn

Ngọc Thành| 06/06/2018 08:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ người dân tố doanh nghiệp làm cầu kém chất lượng gây tai nạn giao thông, người nhà nạn nhân cho biết, UBND xã Bình Ân đã từ chối nhận đơn tố cáo và yêu cầu phải đích thân người bị nạn mang đơn đến nộp mới được tiếp nhận.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Bình (45 tuổi, ở ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) bị thương phải nằm viện dài ngày do doanh nghiệp tư nhân Văn Sáu có địa chỉ tại quốc lộ 50, thuộc xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, thi công công trình cầu không đảm bảo an toàn giao thông, mới đây người thân của nạn nhân đã đem đơn do vợ nạn nhân ký đến UBND xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông để yêu cầu chủ doanh nghiệp này phải có trách nhiệm.

Tuy nhiên, bà Võ Thị Ngọc Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Ân sau khi nhận đơn chuyển qua cán bộ tư pháp xã thì cán bộ này đã trả đơn với lý do yêu cầu đích thân ông Bình hoặc vợ ông Bình cầm đơn gửi xã mới giải quyết.

Vụ tố doanh nghiệp làm cầu kém chất lượng gây TNGT: UBND xã không nhận đơn của gia đình người bị nạn

Đơn của gia đình ông Bình bị UBND xã từ chối

Ở diễn biến khác, sau khi điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, ông Nguyễn Thanh Bình được chuyển về bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều trị.

Hiện nay, ông Bình vẫn chưa cử động được, khó có khả năng hồi phục. Ngày 5/6, đại diện doanh nghiệp tư nhân Văn Sáu đã đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang thăm hỏi, hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, đồng thời xin lỗi nạn nhân về sự cố đáng tiếc trên.

Như báo Công lý phản ánh trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 28/5, ông Nguyễn Thanh Bình điều khiển xe gắn máy đi trên huyện lộ số 02 thuộc đị bàn xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Khi đi ngang công trình xây dựng cầu Trần Văn Dõng ở ấp Kênh Dưới, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, do không có đèn chiếu sáng nên tông vào đống đất nằm ven đường. Vụ tai nạn đã làm ông Bình bị thương phải vào bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu; sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh.

Vụ tố doanh nghiệp làm cầu kém chất lượng gây TNGT: UBND xã không nhận đơn của gia đình người bị nạn

Giấy ra viện của ông Bình

Hiện tại, ông Nguyễn Thanh Bình bị đứt tủy, chấn thương phần cổ, đầu rất nặng, tay chân tê liệt hoàn toàn. Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Thanh Bình rất khó khăn. Hàng ngày ông Bình đi làm thuê để nuôi vợ và 4 con nhỏ. Ông bị tai nạn có nguy cơ tàn phế nên gia đình càng thêm khó khăn chồng chất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ tố doanh nghiệp làm cầu kém chất lượng gây TNGT: UBND xã không nhận đơn của gia đình người bị nạn