Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh: San lấp làm bãi tập kết cát, phá nát đường dân sinh

Nhóm PV| 14/03/2020 10:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian qua, người dân xã Kim Hoa phải sống chung trong cảnh bụi mù mịt do các xe lớn, nhỏ vận chuyển từ các mỏ đá gây ra. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng đến nay con đường vẫn đang "oằn mình" mà không có phương án giải quyết.

Nhận được phản ánh của người dân xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh), PV đã có mặt để ghi nhận sự việc. Con đường dài khoảng 10km đã xuống cấp trầm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi... làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua đây.

Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh: San lấp làm bãi tập kết cát, phá nát đường dân sinh

Khu vực đang san lấp làm bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh: San lấp làm bãi tập kết cát, phá nát đường dân sinh

Xe “tung tăng” trên đường được che đậy sơ sài.

Thời điểm PV có mặt, hoạt động vận chuyển vật liệu càng diễn ra nhộn nhịp hơn. Hàng chục lượt xe vận chuyển đất từ mỏ đá Sơn Nguyệt ra để san lấp mặt bằng làm bến cát tại xóm Đông Sơn, xã Sơn Bằng (huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh).

Theo ghi nhận của PV, tại đây một lượng lớn xe tải ben chở đất lưu thông qua tuyến đường liên tục và hầu như các xe đều tự ý cơi nới thành xe, chở vun qua thành thùng xe, bạt che không đảm bảo, khi qua các ổ gà, ổ voi làm xe nghiêng ngả khiến đá rơi vãi đầy đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Xe đi từ mỏ đá Sơn Nguyệt rồi ra đường 8 và vào bãi đổ. Một số xe có lô gô Tân Phố; còn một số xe không có tên. Tất các các xe đều chở vượt thành thùng và che đậy sơ sài. 

Bà M, một người dân sinh sống cạnh đường cho biết: “Tuyến đường từ quốc lộ 8 đến các mỏ đá Sơn Nguyệt, Đại Long, Hùng Bình… khoảng 6 - 7km đã xuống cấp khoảng hơn 10 năm qua. Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, người dân chúng tôi phải sống trong cảnh bụi bặm và ồn ào do số lượng xe chở đá chạy qua rất nhiều. Có nhiều khi vào sáng sớm, khi mọi người đang ngủ thì xe chở đá đã chạy rầm rầm”.

Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh: San lấp làm bãi tập kết cát, phá nát đường dân sinh

Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh: San lấp làm bãi tập kết cát, phá nát đường dân sinh

Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh: San lấp làm bãi tập kết cát, phá nát đường dân sinh

Xe ra đường quốc lộ 8 đi lại "nghênh ngang".

“Hiện nay, Nhà nước đang có dự án sửa lại đường nhưng làm chưa xong nên đường càng chật, các phương tiện chở vật liệu ngày càng nhiều. Xe chở đất chạy nhanh, rất nguy hiểm cho người đi đường”, bà M cho biết thêm.

PV đã liên hệ điện thoại để báo cáo sự việc với ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn. Ông Tuệ cho biết sẽ cử người xuống kiểm tra.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Kim Tuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Bằng cho biết: “Diện tích đang san lấp năm 2008 huyện cho anh Đạo xã Sơn Thủy nay là xã Kim Hoa thuê để kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhưng sau khi thuê xong anh Đạo không sử dụng. Đầu năm 2020, công ty Á Châu thuê lại của anh Đạo và hiện đang san lấp mặt bằng. Tôi cũng mới chỉ nghe nói thế chứ hồ sơ thủ tục thì hiện tại ở địa phương chưa có gì”.

Trước tình trạng này, chính quyền địa phương cần có động thái mạnh mẽ hơn để tránh tình trạng xe quá khổ quá tải nghênh ngang, phá nát con đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi lưu thông qua đây.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh: San lấp làm bãi tập kết cát, phá nát đường dân sinh